Tiêu Thục Thận chia sẻ với truyền thông, tháng 5 năm nay, cô đi kiểm tra định kỳ, phát hiện khối ung thư. Hiện cô sử dụng liệu pháp điều trị nhắm trúng đích. Đây là liệu pháp điều trị ung thư bằng cách sử dụng các thuốc làm hạn chế sự tăng trưởng và lan tràn của bệnh, thường được áp dụng trên những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Tiêu Thục Thận nói cô lạc quan khi chống chọi bệnh tật, tuy nhiên chỉ buồn vì mặt có thể bị sưng tấy, xấu xí trước máy ảnh.
Tiêu Thục Thận mắc ung thư tá tràng từ đầu 2019. Năm 2020 cô vào phòng phẫu thuật, cắt bỏ 1/3 tá tràng, dạ dày, tuyến tụy, ống dẫn mật... Diễn viên từng nghĩ có thể thoát khỏi "cửa tử" sau ca phẫu thuật đó. Tuy nhiên, hiện tại, vì khối u di căn, bác sĩ chỉ định cô nên dùng thuốc. Tiêu Thục Thận không muốn uống, nói với bác sĩ: "Tôi biết thuốc rất hiệu quả nhưng tôi thực sự không muốn vì sợ xấu". Bác sĩ nói: "Cô đừng đùa vậy, cô còn quá trẻ, hãy uống thuốc đi". Mặc dù nghe theo nhưng thi thoảng, trước khi muốn xuất hiện trước ống kính, Tiêu Thục Thận sẽ tạm dừng thuốc vài ngày.
Tiêu Thục Thận cho biết thời gian điều trị bệnh, cô được bạn bè quan tâm, không bỏ rơi. Cô đóng vai khách mời trong một số phim nhỏ.
Tiêu Thục Thận sinh năm 1976, gia nhập làng giải trí năm 23 tuổi. Cô được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Thân hình gợi cảm, cô được gọi là "Bom sex Đài Loan". Thục Thận đã đóng các phim Cô luyến hoa, Bích huyết kiếm, Yên vũ giang nam, Âm mưu và tình yêu... Những năm tuổi trẻ, cô từng bị gọi là "nữ hoàng ma túy Đài Loan" vì cuộc sống trượt dài theo những cơn nghiện ngập, còn dính tù tội. Sau nhiều năm vật lộn để cai nghiện, Thục Thận hiện tại rời xa showbiz. Cô kết hôn với một thanh niên kém mình 15 tuổi.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)