Bạn sẽ lựa chọn cuộc sống cô đơn, bởi bạn hiểu rằng, một mình không có nghĩa là "cô độc". Trước đó, bạn sẽ vẫn sống một cuộc đời như bao người bình thường: kết hôn, sinh con đẻ cái, nuôi dạy con thành người và chứng kiến chúng trưởng thành, lấy vợ và có cháu chắt. Sau khi hoàn thành trách nhiệm của mình và có thể nghỉ hưu, an dưỡng tuổi già. Bạn sẽ có ý định sống cuộc đời mà bản thân từng mơ ước - chẳng hạn như theo đuổi một sở thích riêng, hay đi du lịch khắp nơi... Bạn bắt đầu hành trình mới của bản thân dù tuổi đã cao, sống trong thế giới thơ mộng và tràn đầy hạnh phúc của mình.