![]() |
"Thần dược" cơ quan công an thu giữ của Nguyễn Thị Cam. |
8h sáng qua, ngày 7/9, bà Nguyễn Thị Chức (sinh năm 1939) ra chợ Nhật Tân mua đồ. Khi vừa bước đến cổng chợ, có một người đàn bà trạc 30 tuổi tiếp cận và nói: “Bà có mộng mắt như vậy thì lấy lá trầu không để xông, hay để cháu giới thiệu cho bà vợ chồng người dân tộc có thể chữa khỏi căn bệnh này”.
Thấy bà Chức có dấu hiệu đồng ý, người đàn bà nói thêm: “Cháu coi bà như mẹ cháu nên cháu sẽ đưa bà lên gặp họ, mẹ cháu cũng mới chữa khỏi đấy!”. Đến câu nói thứ hai, bà không còn cảm nhận được gì và cứ đi theo người đàn bà xa lạ. Khi đi được khoảng 200m, bà Chức được một người dân gọi lại và bảo: “Bà bị lừa rồi!”. Sau đó những người dân xung quanh khu vực chợ Nhật Tân giữ người đàn bà kia lại, đưa lên trụ sở công an phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội) làm rõ.
Tại cơ quan công an, người phụ nữ trên được xác định là Nguyễn Thị Cam (34 tuổi), quê ở Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định. Cam khai nhận, từ năm 1997, chị ta cùng cô em gái lên Hà Nội làm ăn. Để kiếm sống, hai chị em thường xuyên bán băng đĩa dạo và làm một số việc lặt vặt khác. Giải thích về việc gạ bán thuốc cho bà Chức, Cam cho rằng, bản thân có quen biết vợ chồng người dân tộc hay bán thuốc Nam ở khu vực chợ Nhật Tân, có khả năng chữa mắt rất tốt, chính vì thế, khi nhìn thấy bà Chức, Cam chỉ có ý định giới thiệu giúp.
Tại công an, bà Chức khai rằng, trước khi đồng ý đi theo Cam, hai bên có tiến hành thỏa thuận giá cả. Theo đó, mỗi thang thuốc được bán 100.000 đồng và để chữa khỏi mắt phải mất 1,6 triệu. Sau khi Cam chào bán thuốc, bà Chức bảo về bàn bạc với con cái, nhưng Cam gạt phăng đi và nói: “Đây là chữa mẹo, không thể tiết lộ cho ai được”.
Bên cạnh đó, ngay sau khi tạm giữ Cam, có nhiều người dân biết đến trụ sở công an phường trình báo về hiện tượng tương tự. Trong đó, có bị hại xác nhận chính Cam là kẻ đã gạ bán thuốc (hạt mận) cho mình với giá 7 triệu đồng 5 gói. Để thuyết phục người mua, Cam quảng cáo thuốc trên có tên “Thảo Sơn”, được những người dân tộc lấy từ vùng núi cao, hiểm trở và là loại cực hiếm.
Theo xác định của công an, gói thuốc được quảng cáo là “thần dược” hay “Thảo Sơn” chỉ là những hạt mận được phơi khô. Hầu hết những người bị hại là phụ nữ nhẹ dạ, cả tin và đã có tuổi, chính vì thế dễ dàng mắc lừa.
Vụ việc đang được công an phường Nhật Tân phối hợp với Đội CAĐT tội phạm về TTXH công an quận Tây Hồ điều tra, làm rõ. Theo cơ quan công an, đường dây lừa đảo trên có ít nhất 3-5 "thành viên".
Việt Dũng