S388 và S308 có thiết kế gần giống nhau với phần trên khá vuông vắn, tích hợp một đường viền bằng nhựa bóng chạy từ trước ra sau máy như một điểm nhấn khác biệt, tạo sự sang trọng. Phần dưới được bo theo hình vòng cung với đường kính lớn.
Hai điện thoại của Philips có vỏ nhám giống kim loại, các góc cạnh khít và vẻ ngoài chắc chắn. Điểm khác nhau của hai sản phẩm là kích thước màn hình, cấu hình và màu sắc của vỏ ngoài.

Philips S388 sở hữu thiết kế có điểm nhấn. Ảnh: MN.
S388 sở hữu màn hình qHD 4,5 inch, trang bị vi xử lý 4 nhân tốc độ 1,3 GHz, RAM 1 GB đi kèm bộ nhớ trong 4 GB với khe cắm thẻ nhớ mở rộng lên tới 32 GB. Model này hỗ trợ hai SIM, 3G, Wi-Fi, Bluetooth... chạy trên nền Android 4.2 Jelly Bean. S388 được trang bị hai máy ảnh với camera chính hỗ trợ nhiều chế độ chụp, có đèn flash và độ phân giải 5 megapixel.
Máy trang bị pin dung lượng 1.700 mAh và tích hợp công nghệ tiết kiệm pin của Philips, cho thời gian đàm thoại liên tục lên tới 12 giờ.

Philips S308 có nhiều màu sắc trẻ trung. Ảnh: MN.
S308 được trang bị màn hình 4 inch, vi xử lý lõi kép tốc độ 1 GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 4 GB. So với S388, S308 còn sở hữu viên pin có dung lượng khiêm tốn hơn là 1.400 mAh. Bù lại, S308 sở hữu bộ vỏ ngoài nhiều màu sắc trẻ trung như trắng, đen, vàng, đỏ.
Mức giá dự kiến dành cho bộ đôi của Philips khá hấp dẫn so với các smartphone Android cùng tầm đang có trên thị trường. S388 dự kiến có giá dưới 3 triệu đồng và S308 có giá dưới hai triệu đồng.
Trọng Nghĩa