|
Nhiếp ảnh gia Kurt Weston với tác phẩm "Nhìn xuyên qua bóng đêm". |
|
Tác phẩm "Điên cuồng" nhiếp ảnh gia Bruce Hall thực hiện cùng với một trong hai cậu con sinh đôi của mình. Rất nhiều bức ảnh thành công của ông đều có sự góp mặt của chúng. |
|
Gerardo Nigenda gọi tác phẩm của mình là "Những bức ảnh giao nhau". Khi đưa máy lên chụp, ông có thể cảm nhận được âm thanh, hồi ức và xúc cảm. Nhiếp ảnh gia này đã dùng ngôn ngữ của người khiếm thị để viết những cảm xúc của mình lên bức ảnh. |
|
Bức ảnh có tên "Dòng chảy của thời gian" của Evgen Bavcar. Người đàn ông này đã mất đi đôi mắt trong tai nạn khủng khiếp thời thơ ấu. |
|
Tác phẩm "Nhìn qua tấm kính che nắng" của Kurt Weston. |
|
Kurt Weston muốn lột tả khuôn mặt của người đàn ông bị AIDS và những dấu hiệu cho thấy căn bệnh thế kỷ này đang tàn phá ông ta qua tấm ảnh có tên "Mặt nạ". |
|
Pete Eckert bắt đầu cầm máy khi ông bị mù vào năm 1980. Ông cho rằng chính nỗi bất hạnh vì không còn nhìn thấy đã đem đến cho ông một điều thuận lợi trong nhiếp ảnh. |
|
Để chụp bức "Người điện tử" này, Pete Eckert đã dùng tới đèn flash, nến, tia laze và các thiết bị khác. |
Bình Minh