Đây là phát hiện của Trung tâm Sinh học Tế bào và Phân tử (CCMB) Ấn Độ được công bố ngày 4/5, dựa trên phân tích giải trình tự gene.
Theo CCMB, biến thể này được phát hiện ở một số khu vực của Ấn Độ, nhưng không phải chủng chiếm ưu thế trong làn sóng dịch thứ hai. Tỷ lệ lây nhiễm của biến thể này đang giảm và dần được thay thế bằng biến thể B.1.167 có đột biến kép và biến thể B.1.1.7 từ Anh.
Tại bang Maharashtra, các nhà khoa học nhận thấy trong tháng 2 và 3, số ca bệnh mang biến thể B.1.617 tăng nhanh, trong khi tỷ lệ bệnh nhân có biến thể N440K lại giảm.
"Thời điểm B.1.617 nổi lên trùng hợp với đợt bùng phát tại bang chịu thiệt hại nặng nhất (Maharashtra) vì Covid-19 ở Ấn Độ", chuyên gia Divya Tej Sowpati của CCMB, cho biết.
Sowpati nhận định làn sóng Covid-19 thứ hai xuất hiện tại Maharashtra sớm hơn 1,5 tháng so với bốn bang khác ở phía Nam Ấn Độ, cùng lúc với sự bùng nổ của biến thể B.1.617 và N440K.

Gia đình nạn nhân Covid-19 đứng ôm nhau tại khu hỏa táng ở New Delhi hôm 26/4. Ảnh: AFP.
Tại một hội thảo vào tháng 4, Sujeet Singh, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Ấn Độ, cho biết ở Maharashtra, biến thể B.1.617 chiếm tỷ lệ hơn 50% ở nhiều thành phố, trong khi biến thể từ Anh được tìm thấy ở 28% các mẫu vào tuần thứ hai của tháng 3.
Tại Việt Nam, kết quả giải trình tự gene 3 mẫu virus bệnh nhân Covid-19 ở Vĩnh Phúc hôm 4/5 phát hiện biến thể B.1.617 Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận biến thể Ấn Độ trong các ca nhiễm cộng đồng.
B.1.617 Ấn Độ chứa 13 đột biến khác nhau, trong đó có hai đột biến nguy hiểm là L452R từng xuất hiện trong biến thể ở California, Mỹ và E484Q giống với loại xuất hiện ở Nam Phi, Brazil. Hai đột biến này có khả năng lây lan nhanh chóng và làm giảm hiệu quả vaccine Covid-19. Giới khoa học gọi B.1.617 là biến thể kép.
Giáo sư Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn điều trị Covid-19, hôm 28/4, cho biết cả thế giới đang chú ý đến biến thể kép B.1.617 từ Ấn Độ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 27/4 cho biết biến thể nCoV B.1.617 xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ đã được ghi nhận trong hơn 1.200 trình tự gene trên cơ sở dữ liệu mở GISAID. Phần lớn mẫu bệnh phẩm được gửi đến từ Ấn Độ, Anh, Mỹ và Singapore. Ít nhất 17 nước đã phát hiện biến thể này.
Hiện, Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 20.658.234 ca nhiễm và 226.169 ca tử vong, hệ thống y tế tiếp tục lâm vào khủng hoảng với tình trạng cạn kiệt oxy, thuốc và giường bệnh.
Mai Dung (Theo IndiaTimes)