Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử nhóm tội phạm chuyên tiêu thụ xe máy trộm cắp được trên địa bàn thủ đô.
Những bị cáo trong vụ án là Hoàng Văn Chinh (trú tại A5, ngõ 160 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), Hoàng Anh và Nguyễn Thanh Tâm cùng thường trú tại Diễn Châu, Nghệ An. Cả 3 bị Viện kiểm sát truy tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và tài liệu liên quan của cơ quan, tổ chức.
![]() |
Các bị cáo tại tòa. |
Tại cơ quan điều tra, chúng khai, để thực hiện hành vi tiêu thụ xe máy do người khác trộm cắp được, Chinh nhờ Tâm tìm một người thanh niên trẻ để lấy ảnh dán vào các loại giấy tờ liên quan đến xe máy (đã thay biển kiểm soát), giấy tờ liên quan đến nhân thân như chứng minh thư nhân dân.
Sau khi có đầy đủ giấy tờ liên quan, khớp với biển đăng ký của xe máy chúng sẽ đem xe máy đi tiêu thụ ở các hiệu cầm đồ. Với cách làm này, Chinh và Hoàng Anh đã tiêu thụ 7 chiếc xe máy các loại, số tiền thu được là 210 triệu đồng. Chinh được hưởng số tiền thu lợi bất chính là 135 triệu đồng, Hoàng Anh được chia 13 triệu đồng.
Ngày 17/9/2007, khi Hoàng Anh trên đường đi tiêu thụ một chiếc xe máy Dylan tại cửa hàng cầm đồ số 593 Trương Định, Giáp Bát, Hoàng Mai thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Quá trình điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã thu hồi được 6 chiếc xe máy trả lại cho người bị mất.
Sau khi xem xét, thẩm vấn tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chinh 4 năm 6 tháng tù giam, Hoàng Anh 4 năm và Tâm 20 tháng tù.
Việt Dũng