>> Bánh bao nhân bìa các tông ở TQ
Bản tin này xuất hiện lần đầu tiên hôm 8/6 trên kênh về đời sống của Truyền hình Bắc Kinh (BTV) và tuần trước được phát lại trên Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Tác giả là một phóng viên tự do họ Zi, qua một máy quay giấu kín, anh ta quay được cảnh một cái bếp "dã chiến" nơi người bán hàng rong làm bánh bao với nhân được nhồi bằng hỗn hợp 60% bìa các tông được nhúng vào nước soda ăn mòn để làm mềm trộn với 40% mỡ lợn.
Bản tin này được tung ra giữa lúc dư luận đang sôi sục và bức xúc với một loạt vụ việc được đưa tin về chất độc có trong cá, thịt lợn kém phẩm chất và lòng đỏ trứng được nhuộm màu bằng chất có thể gây ung thư, làm tổn hại tới danh tiếng của cả hàng hoá xuất khẩu cũng như hàng phục vụ nhu cầu nội địa của Trung Quốc. Do vậy, nó đã gây nên một cơn sốt bình luận bày tỏ bất bình và phẫn nộ trên mạng Internet. Riêng tại website YouTube có đoạn băng video quay vụ bánh bao này, tính tới ngày 19/7, có hơn 6.000 lượt truy cập.
Nhưng vụ việc càng trở nên gay cấn hơn theo chiều hướng ngược lại, khi trong bản tin tối 18/7, BTV công khai đưa ra lời xin lỗi khán thính giả và thông báo Zi đã bị cảnh sát bắt giữ. "Anh ta đã sử dụng cách thức lừa bịp để có cảnh quay phát sóng", người dẫn chương trình Wang Ye nói.
Cũng theo BTV, kết quả điều tra sau đó đã phát hiện ra từ giữa tháng 6 rằng... Zi mua các nguyên liệu đem tới và nhờ bốn lao động nhập cư thao tác để anh ta quay phim quy trình làm bánh bao và cũng chính Zi "đề ra ý tưởng nhồi nhân bìa cáctông vào bánh" cho các khổ chủ.
Sau vụ này, cơ quan y tế Bắc Kinh đã phải thực thi đợt kiểm tra tại chỗ đối với vài chục người bán rong bánh bao nhân thịt lợn, vốn là món ăn sáng phổ biến ở Trung Quốc, song không phát hiện được bất kỳ trường hợp nào sử dụng bìa các tông làm nhân bánh.
(Theo Lao Động)