Ngày 15/8, Viện KSND thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đã có cáo trạng truy tố Bùi Văn Tú, sinh năm 1979, ngụ ở phường Hiệp Thành về tội cưỡng đoạt tài sản.
Năm 2002, Tú bị TAND TP HCM xử 18 năm tù về tội giết người, đến cuối tháng 8/2010 Tú được đặc xá ra tù trước thời hạn. Tháng 9/2010, Tú đến xin làm thuê cho gia đình nhà bà Thanh (hơn Tú 13 tuổi) và hai người nảy sinh tình ý với nhau.
Trong thời gian làm thuê tại đây, lợi dụng lúc chồng bà Thanh đi giao hàng, hai người đã lén lút quan hệ bất chính. Đến tháng 11/2011, do không có tiền tiêu xài và trả nợ nên Tú yêu cầu bà Thanh đưa 15 triệu đồng nhưng không được. Sau đó, Tú đã nhiều lần điện thoại và nhắn tin đe doạ bà Thanh nếu không đưa tiền sẽ nói chuyện quan hệ bất chính cho chồng bà và mọi người cùng biết.
Hoảng sợ, bà Thanh đã đi mượn của người quen 15 triệu đồng đưa cho Tú làm hai đợt. Sau khi đưa tiền, bà Thanh đã nói cho cha Tú và một người làm chung với Tú nghe để khuyên bảo Tú thực hiện lời hứa không tiết lộ sự việc cho chồng biết.
Sau khi tiêu xài hết số tiền trên, đến tháng 5/2012 Tú lại tiếp tục đe doạ và yêu cầu bà Thanh phải đưa thêm 20 triệu đồng để đổi lấy “sự im lặng”. Lần này, bà Thanh đồng ý đưa tiền nhưng đã trình báo Công an bắt quả tang vào ngày 30/5 tại một quán cà phê.
Sao Mai