Khoảng 9h ngày 1/1, Ban quản lý đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phát hiện xe bồn do tài xế 25 tuổi, quê Hải Dương, điều khiển đi lùi từ Km49+300 về Km49+900 hướng Hải Phòng đi Hà Nội.
Lái xe đi lùi tại làn số 3 (làn có tốc độ tối đa 100 km, tối thiểu 60 km/giờ), gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện. Sau khi lùi về trạm thu phí quốc lộ 38, lái xe đã bị đơn vị quản lý cao tốc tạm giữ.
Tài xế bị xử phạt 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng.
Cục giao thông đường bộ khẳng định đây là một hành vi vi phạm nghiêm trọng an toàn giao thông, tiền ẩn nguy cơ gây tai nạn cao khi cao tốc cho phép các xe lưu thông với tốc độ cao.
Ngày 1/1, Nghị định số 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực. Mức phạt các lỗi đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc đều bị tăng nặng hơn trước, từ 16 đến 18 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng.
Mức phạt mới này cao gấp gần 20 lần trước đây (khi đó, hành vi đi lùi trên cao tốc chỉ bị xử phạt từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng).
Hành động lùi xe trên cao tốc từng gây ra những tai nạn nghiêm trọng. Năm 2016, tài xế lái ôtô Innova chở 11 người lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tông xe container làm bốn người chết và năm người bị thương. Hiện, hai lái xe đều bị truy tố trước pháp luật và nhiều khả năng phải lĩnh án tù.
Nguyễn Ngoan