Ngày 20/11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Hữu Hải (49 tuổi, 5 tiền án) và Nguyễn Đình Trung (49 tuổi, 2 tiền án) cùng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hải khai quen Trung khi cả hai cùng thụ án tại trại giam số 5 - Bộ Công an. Năm 2016, mãn hạn tù, Hải và Trung thường xuyên liên lạc với nhau.
Ngày 27/11/2017, Trung gọi điện cho Hải báo chuẩn bị lên Mộc Châu (Sơn La) để làm ăn và vay 85 triệu đồng. Trung nói số tiền này để làm cá độ bóng đá, hoặc không làm ăn được sẽ mua heroin mang về song không nói rõ để bán kiếm lời hay sử dụng.
Trưa 30/11/2017, Trung gọi điện thoại báo Hải ra khu vực gần nghĩa trang Văn Điển, nhận thùng hàng bên trong có heroin mang về giấu rồi anh ta sẽ lấy sau. Trung còn nhắn cho Hải: "Em xuống bến xe Nước Ngầm, còn anh cứ đợi ở Văn Điển".
Khoảng 2h30 cùng ngày, Hải đi taxi tới địa điểm Trung hẹn để nhận thùng hàng giấu ma túy thì bị cảnh sát kiểm tra, bắt quả tang. Trung cũng bị bắt giữ trên xe khách.
Trước tòa, Trung phủ nhận lời khai, cho rằng khi từ Nam Định về Hà Nội chơi với Hải, anh ta được bạn tù đưa 85 triệu đồng, bảo lên Mộc Châu giao cho một người đàn ông và nhận thùng hàng về. Bị cáo khai không biết thùng hàng đó chứa ma túy.
Trung đổ thừa số heroin là của Hải và kêu oan.
Tòa xác định, số heroin nửa bánh (hơn 150 gram) là của Trung nên tuyên phạt bị cáo 20 năm, Hải 18 năm.