Ông vua không ngai ở Italy. |
Thủ tướng Berlusconi buộc phải rời bỏ chức chủ tịch AC Milan nhằm tránh vi phạm điều luật "xung đột về lợi ích" mà Quốc hội Italy vừa thông qua. Theo đó, người đứng đầu chính phủ không được phép đồng thời điều hành các công ty tư nhân. Ai cũng biết Berlusconi là một tỷ phú truyền thông, một trong những người giàu nhất nước Italy nhưng thực ra ông không hề đứng tên kinh doanh trong các công ty của mình, ngoại trừ CLB AC Milan. Trong năm nay, Berlusconi đã may mắn thoát khỏi bị truy tố bởi những lời tố cáo trốn thuế trong thời gian điều hành tập đoàn truyền thông.
"Tất nhiên, tôi buồn, rất buồn", Berlusconi trả lời phóng viên Reuters tại Rome. Khi một nhà báo để nghị đánh giá nỗi buồn của ông trên thang điểm 10, Thủ tướng Italy đã đáp: "11!".
Tuy nhiên, ông Berlusconi, người lần thứ 2 trở thành thủ tướng Italy năm 2001, cũng không giấu được niềm tự hào về những gì mình đã đạt được: "Dù sao đi nữa, trong những năm tháng ở AC, tôi đã đoạt được nhiều danh hiệu hơn bất cứ ai trên thế giới. Tôi có thể thanh thản tuyên bố mình đã không làm điều gì sai trái".
Thủ quân của CLB AC Milan, Paolo Maldini sững sờ khi đón nhận tin này. Anh cho biết: "Đó hẳn phải là một quyết định vô cùng đau đớn với Berlusconi cho dù tôi biết từ chức không có nghĩa là ông ấy sẽ xa rời chúng tôi. Tôi cam đoan là Berlusconi vẫn sẽ gần gũi với đội bóng. Đối với ông ấy, Milan không phải là một công ty để làm ăn mà chính là một thương vụ của trái tim".
Berlusconi là vị chủ tịch CLB thành công nhất châu Âu. |
18 năm lãnh đạo CLB thành Milan, Berlusconi đã đưa đội bóng đỏ đen trở thành một thế lực hùng mạnh tại Italy cũng như cả châu Âu. AC đã đoạt được tổng cộng 4 cúp Châu Âu, 7 chức vô địch quốc gia . Kỷ nguyên mang tên Berlusconi bắt đầu với việc đưa HLV Arrigo Sacchi về nắm đội bóng cùng bộ ba Hà Lan huyền thoại Marco Van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard. Từ đó đến nay, sân San Siro luôn là nơi tụ hội của những siêu sao sáng nhất trong thế giới bóng đá, là niềm mơ ước của mọi tài năng trẻ. Tiền đạo người Ukraine của AC Andrei Shevchenko cũng vừa đoạt danh hiệu quả bóng vàng châu Âu 2004 vài tuần trước đây.
Tuy nhiên, các CLB khác ở Series đón nhận thông tin này không lấy gì làm mặn mà. Theo một chuyên gia bóng đá, sự kiện này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến sức mạnh của Milan bởi gần như chắc chắn Thủ tướng Italy sẽ chuyển quyền sở hữu cho Berlusconi "con": Piersilvio. Hiện tại Phó chủ tịch CLB Adriano Gallian sẽ đảm đương chức vụ này. Bản thân nhân vật Galliani cũng là trung tâm của sự tranh cãi khi đồng thời là chủ tịch của giải bóng đá Italy.
Lâm Xung