![]() |
Nhân viên y tế của Bệnh viện quận Cái Răng phải tận dụng hành lang để làm việc vì không có phòng. |
Trong cái nắng gay gắt, ngột ngạt, lại đang là mùa dịch bệnh sốt xuất huyết nên cả bệnh nhân và người nuôi bệnh, bác sĩ đều phải chen chúc trong những căn phòng tiền chế của bệnh viện Cờ Đỏ.
Do lượng bệnh nhân đông, lãnh đạo bệnh viện này phải tận dụng tất cả vị trí để làm thêm phòng, kê thêm giường. Tuy nhiên, có lúc bệnh nhân vẫn phải nằm tạm tại khu vực nhà xe, phòng hội trường. Biên chế giường bệnh do Sở Y tế giao cho bệnh viện chỉ có 20 giường, nhưng hiện tại đã phải kê trên 70 giường. Mỗi cán bộ nhân viên của bệnh viện phải choàng gánh công việc cho 4-5 người.
Thông thường, ở những bệnh viện quận, huyện nhân viên bộ phận hành chính tổ chức không phải trực ca đêm, nhưng ở bệnh viện Cờ Đỏ, nhân viên đều phải trực ba đêm/tuần với nhiệm vụ theo dõi cấp cứu hoặc điều trị. Máy móc vẫn là máy đo điện tim cũ, thường hư hỏng phải mượn máy của trạm y tế hoặc chuyển bệnh nhân đi nơi khác đo nhờ; máy siêu âm cũng “mượn tạm” của phòng khám khu vực Cờ Đỏ.
Chị Nguyễn Thị Loan, đang nằm chờ sinh ở bệnh viện quận Bình Thủy, than: “Mấy ngày nằm bệnh ở đây chịu hết nổi luôn. Chật chội và khó chịu lắm. Bệnh viện gì mà có mấy người, máy móc cũng không thấy gì hết, tính tới đây sinh cho gần nhưng ai dè đâu lại như vậy. Ban ngày phải di tản đi chỗ khác vì đông người và nóng nực quá”. Chỉ tiêu được giao của bệnh viện Bình Thủy là 20 giường, nhưng bệnh viện đã tận dụng hết mọi vị trí mà chỉ kê được 16 giường. Không thể tăng thêm diện tích phòng ốc, trang thiết bị lại sơ sài, trong khi lượt bệnh nhân khám mỗi ngày là 170-200 người.
Bệnh viện quận Cái Răng còn “bi kịch” hơn: vốn là trạm y tế phường Lê Bình, lại nằm ngay trong khuôn viên chật hẹp của khu vực chợ Cái Răng. Lúc mới thành bệnh viện, chỉ có 10 giường bệnh lưu trú. Mới đây bằng nguồn vốn của dự án y tế nông thôn cho trạm y tế phường Lê Bình, nơi đây xây thêm được bảy phòng làm phòng lưu bệnh và số giường chỉ tiêu được giao tăng lên 20 giường.
Bác sĩ Hà Thị Nguyền, Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Cái Răng, bức xúc: “Do lượng bệnh nhân đông, chúng tôi phải kê thêm hơn 30 giường bệnh để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Tuy nhiên biên chế bác sĩ chưa cho tăng lên nên không thể thu thêm người trong khi áp lực công việc đang rất căng thẳng. Máy móc đơn giản như X-quang bệnh viện đang thiếu, có khi có máy rồi cũng không có phòng mà để”.
Năm 2004, khi chia tách tỉnh (Cần Thơ và Hậu Giang), 5/8 trung tâm y tế quận, huyện mới chia tách do không có trụ sở hoạt động nên phải “tạm trú” trong khuôn viên của các trạm y tế, phòng khám khu vực. Bệnh viện quận Cái Răng lấy trụ sở Trạm y tế thị trấn Cái Răng, Bệnh viện huyện Cờ Đỏ ở “đậu” Trạm y tế xã Thới Lai, Bệnh viện huyện Phong Điền lấy Trạm y tế xã Nhơn Ái, Bệnh viện quận Bình Thủy lấy tạm nhà bảo sanh phường Bình Thủy làm cơ sở... |
Ở các bệnh viện quận, huyện mới chia tách thường có lưu lượng khám chữa bệnh khá đông do gần người dân ở vùng sâu, vùng xa. Bình quân lưu lượng khám là 150-300 lượt người mỗi ngày, trong khi biên chế giường bệnh do Sở Y tế giao cho các bệnh viện này chỉ 15-20 giường.
Mặt khác, dù mang tiếng là bệnh viện nhưng những nơi này chỉ lèo tèo một số máy siêu âm, X-quang, điện tim, ống nghe, đo huyết áp đơn giản và một số bác sĩ tăng cường.Điều này lý giải vì sao ngay cả những ca phẫu thuật đơn giản nhất, các bác sĩ cũng phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên hoặc gửi nhờ bệnh viện khác tiếp cứu.
Theo kế hoạch, trong năm 2005, mỗi bệnh viện được tăng lên 50 giường bệnh, riêng bệnh viện Cái Răng là 20 giường bệnh. Thế nhưng đến nay các bệnh viện đều bó tay vì không có chỗ và cũng không đủ người để tăng biên chế lên 50 giường.
Cũng theo kế hoạch, tùy địa phương có thể xây dựng bệnh viện quy mô 100-150 giường bệnh. Tuy nhiên, sau gần ba năm, tất cả các bệnh viện vẫn đang nằm trên bản vẽ.
Bác sĩ Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế Bình Thủy, nói: “Bản vẽ bệnh viện đã có từ hai năm nay, đã được UBND TP phê duyệt, nhưng đến nay vị trí xây dựng chưa biết ở chỗ nào”.
Trung tâm Y tế Cờ Đỏ dự kiến được xây dựng tại vị trí hiện nay với diện tích 19.000m2, có 150 giường bệnh; Trung tâm Y tế Cái Răng sẽ xây trên diện tích 28.000m2 ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình với qui mô 100 giường bệnh.
Nhưng tất cả cũng đều đang nằm trên giấy. Năm 2006, ngành y tế TP Cần Thơ chỉ được phân bổ 17 tỷ đồng để bồi hoàn giải phóng mặt bằng đất xây dựng năm bệnh viện quận, huyện mới: Cái Răng, Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Bình Thủy. Trong khi đó, chỉ riêng kinh phí giải tỏa bồi hoàn bệnh viện Cái Răng cũng cần tới 27 tỷ đồng.
Người bệnh vùng sâu, vùng xa và cả y bác sĩ ở những nơi này còn phải chờ “dài cổ” và chưa biết đến bao giờ mới nhìn thấy bệnh viện mới.
(Theo Tuổi Trẻ)