Ngày 10/4, cả nước có thêm 16 bệnh nhân nhiễm nCoV được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 144/257. Số người khỏi bệnh hiện chiếm 56% trong tổng số ca bệnh ở Việt Nam.
Trong số 16 bệnh nhân ra viện, 9 người điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội, gồm các bệnh nhân 26, 86, 94, 148, 194, 202, 205, 237, 249.
Hai bệnh nhân 36, 44 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cũng chữa trị thành công hai bệnh nhân 157 và 171.
Ba người lần lượt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Nhi đồng TP HCM và Bệnh viện Đà Nẵng là các bệnh nhân số 74, 204, 135.
"Bệnh nhân 135" ra viện sau 17 ngày điều trị tại Khoa Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng). Đà Nẵng đã hết ca bệnh sau khi chữa khỏi cho người thứ 6.
Trường hợp khỏi bệnh đáng chú ý nhất là "bệnh nhân 237", 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, bị ung thư máu.
"Bệnh nhân 237" đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, di chuyển nhiều địa điểm như Ninh Bình, TP HCM và Hà Nội. Ngày 26/3, người này bị tai nạn và được chở vào Bệnh viện Việt Pháp bằng xe cấp cứu 115, sau đó quay lại khách sạn. Ngày 31/3, bệnh nhân bị chảy máu mũi nhiều, được người nhà đưa sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được khám và chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
Sáng 1/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm cho kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm hai lần gần nhất vào các ngày 3/4, 6/4 của ông đã âm tính.
Trong đợt ra viện này, ngoài ba nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai, nhập viện cuối tháng trước gồm các bệnh nhân 194, 202 và 205, còn có "bệnh nhân 148", 54 tuổi, điều dưỡng ở Phòng khám ngoại trú HIV thuộc Trung tâm Bệnh nhiệt đới.
PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh Covid-19 - cho biết Trung tâm đang hàng ngày hội chẩn với các bệnh viện đang điều trị người bệnh, đặc biệt là với các ca bệnh nặng để cập nhật tình hình và có sự hỗ trợ kịp thời.
18h ngày 10/4, Bộ Y tế ghi nhận hai ca dương tính nCoV, gồm một người liên quan đến "bệnh nhân 243", một người từ Nga về. Như vậy, số bệnh nhân đang điều trị là 113.
"Bệnh nhân 257" là nữ, 15 tuổi, ở xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, đang được nghỉ học nên không đi đâu. Ngày 20/3, "bệnh nhân 243", là bạn của bố em, đến nhà chơi. Ngày 8/4, em bị sốt, chảy nước mũi, xét nghiệm dương tính nCoV.
Bố em cũng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính.
Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Thôn Hạ Lôi đến chiều nay ghi nhận 5 bệnh nhân, gồm 243, 250, 253, 254 và 257. Cả thôn 2.711 hộ gia đình với 11.077 người, phải cách ly.
"Bệnh nhân 256", nam, 52 tuổi ở Văn Lâm, Hưng Yên. Ngày 27/3, bệnh nhân từ Nga về sân bay Nội Bài trên chuyến SU290, cách ly tập trung tại Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Nguyễn Đông - Phạm Chiểu