Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho biết "bệnh nhân 5463" có cơ địa tăng huyết áp, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, đã lọc màng bụng 6 năm nay. Bệnh nhân bị viêm phổi do Covid-19 nặng, diễn tiến hô hấp ngày càng xấu, sốc nhiễm trùng kém đáp ứng vận mạch liều cao.
Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong là Covid-19 nặng trên cơ địa tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong tại TP HCM kể từ khi dịch bùng phát đến nay và là ca tử vong thứ 49 trong nước.
"Bệnh nhân 5463" được phát hiện mắc Covid-19 ngày 24/5, khi được cách ly điều trị suy thận tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do tiếp xúc với mẹ là bà chủ quán bánh canh O Thanh, người có kết quả dương tính nCoV ngày 20/5. Sau khi xuất hiện các triệu chứng mắc Covid-19, "bệnh nhân 5463" được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM điều trị.
Chuỗi lây nhiễm tại quán bánh canh quận 3 hiện ghi nhận 5 bệnh nhân, gồm người mẹ và hai con sống chung nhà. Hai F1 là con gái (bệnh nhân 5463) và cháu ngoại thường tới thăm nhà. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM giải trình tự gene của cụm lây nhiễm này cho biết nhiễm biến chủng Anh B.1.1.7.
Chỉ trong tuần qua, thành phố ghi nhận hai cụm dịch với 219 ca, gồm cụm liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng và cụm dịch vợ chồng ở quận Tân Phú. Hai cụm này được xác định có liên hệ với nhau, bệnh nhân Tân Phú là F3 của ca thuộc cụm Hội thánh Truyền giáo. Kết quả giải trình gene hai cụm này nhiễm cùng biến chủng Ấn Độ.
Thành phố tiếp tục tiến hành công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nhiễm, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan đánh giá nguy cơ. Hiện 20/22 quận, huyện TP HCM đã ghi nhận ca bệnh, chủ yếu có lịch sử dịch tễ liên quan cụm lây nhiễm Hội thánh Truyền giáo Phục hưng.
Sơn Nam