![]() |
Bệnh nhân đang thở máy tại Khoa Hô hấp của BV Nhi Trung ương. |
Sáng 1/11, số trẻ đến khám do bị cúm, viêm phế quản với các triệu chứng phổ biến như: sốt, hắt hơi, sổ mũi... vẫn chiếm hơn nửa tổng số trẻ đến khám tại phòng 103 khu khám tự nguyện.
Theo bác sĩ Bích, trước đây các bậc phụ huynh thường quan niệm “cúm theo mùa”, nhưng thực chất cúm có thể xảy ra bất cứ thời gian nào trong năm.
Đương nhiên, thời điểm giao mùa nguy cơ mắc cúm ở người là rõ ràng hơn. Ban đầu có thể đây chỉ là một phản ứng không thích nghi với thời tiết của cơ thể, nhưng nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng đáng tiếc như nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ...
Nhiều trường hợp bố mẹ chủ quan, xem cúm là dạng bệnh nhẹ, tự ý cho con uống thuốc không theo chỉ định của bác sĩ. Bác sĩ Bích cho biết thêm di chứng nặng nề nhất có nguyên nhân từ cúm là trẻ có thể bị mù, liệt hay điếc.
Tại Bệnh viện Saint Paul, số bệnh nhân nghi cúm đến khám cả người lớn lẫn trẻ em đều tăng. Trong hai ngày 31/10 và 1/11, riêng bệnh nhân khám tai mũi họng đã lên tới hơn 200 người.
Theo bác sĩ Lê Văn Điềm, giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, do thay đổi thời tiết đột ngột, bệnh nhân viêm đường hô hấp tăng gấp rưỡi, chủ yếu trên cơ địa hen.
(Theo Tuổi Trẻ)