Thứ bảy, 30/11/2019, 16:03 (GMT+7)

Bên trong làng VĐV ở SEA Games 30

PhilippinesLàng VĐV ở New Clark City cung cấp chỗ ở đầy đủ tiện nghi, đồ ăn đa dạng và có nơi vui chơi, giải trí cho các thành viên dự SEA Games 30.

Làng VĐV SEA Games 30 nằm trong khu phức hợp thể thao quốc gia Philippines, còn gọi là New Clark City Sports Hub, tọa lạc tại tỉnh Tarlac, cách thủ đô Manila khoảng 120 km. Tổ hợp này được khánh thành sau 15 tháng xây dựng - nhanh hơn ba tháng so với dự kiến.

Để vào làng VĐV, ngoài việc phải có thẻ của ban tổ chức còn phải trải qua kiểm tra an ninh nhiều vòng.

Làng VĐV gồm 4 khu nhà 5 tầng, có tổng cộng 525 phòng, trong đó 95 phòng dành riêng cho các VĐV khuyết tật.

Mỗi phòng dành cho 2-3 VĐV hoặc HLV, lãnh đội. Chia sẻ với Ngoisao.net, hai VĐV thuộc đội Arnis Việt Nam Vương Thanh Tùng và Phù Thái Việt cho biết rất hài lòng với điều kiện cơ sở vật chất ở làng VĐV SEA Games.

Phòng có nhà vệ sinh khép kín, điều hoà, tủ lạnh, tủ đựng đồ.

Hiện tại vẫn còn một số phòng chưa kịp lắp TV.

Phòng ăn mở cửa 24/24 phục vụ các VĐV.

Nhà ăn phục vụ các món đa dạng cả Á lẫn Âu.

Hầu hết VĐV Việt Nam đều dễ dàng tìm cho mình những món ăn phù hợp với khẩu vị. Tuy nhiên, một số nhận xét đồ ăn hơi ít rau và nhiều dầu mỡ.

Nhà ăn của làng VĐV có thể phục vụ 1.000 người cùng lúc.

Trong làng VĐV còn có phòng gym, sân bóng rổ, phòng giải trí với các trò chơi bóng bàn, phi tiêu, bi lắc...

Bên cạnh đó, các VĐV có thể mua đồ ăn vặt và thời trang thể thao ở các gian hàng trong làng VĐV.

Khuôn viên làng VĐV có sân rộng được bố trí bàn ghế để các VĐV có thể ngồi thưởng thức café và thư giãn.

Minh Khang (từ Manila)

Đánh giá phiên bản mới