Nạn nhân là cháu B.H.H., ở thôn Trung Nghĩa, xã Hợp Đức, Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Cháu H. đã bỏ nhà đi từ 10 ngày nay.
Sáng 1/7, vào khoảng 8h, một số người dân phát hiện dưới gầm cầu chui dẫn vào cầu Quay thuộc phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thi thể một cháu bé (nam) đầu để trần, mặc áo phông màu đỏ và một chiếc quần đùi màu thẫm nằm gục trên hè đường.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân khoảng 12-13 tuổi, trên cổ có nhiều vết bầm tím và những vết xước rớm máu. Một bên móng tay cái của cháu bé bị trật. Tại lưng có một vết thương rất nặng, gây chảy máu nội tạng. Bộ phận sinh dục nam của cháu đã bị cắt bỏ...
Theo một số thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, một số người tập thể dục đã phát hiện thấy cháu bé nằm trong gầm chiếc cầu thang lộ thiên dẫn lên gác nhà số 12 phố Hoàng Ngân, thuộc quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Tưởng cháu đang ngủ nên không ai gọi.
Cho tới 7h30 sáng, bà H., chủ căn hộ trên, để chuẩn bị dọn hàng bán quần áo đã gọi cháu dậy thì phát hiện cháu đã chết. Cũng theo một số quần chúng, có một người xích lô ngay sau đó đã vội vã chở xác nạn nhân về hướng Bệnh viện Việt - Tiệp.
Công an thành phố Hải Phòng đang ráo riết truy tìm kẻ đã sát hại cháu H. để xử lý nghiêm trước pháp luật.
(Theo Công An Nhân Dân)