Từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bệnh nhi được chuyển về khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) trong tình trạng bú kém, sắc diện xanh xao. Các chẩn đoán chuyên sâu cho thấy ruột của bé bị teo nhỏ ở nhiều đoạn gây viêm và có dấu hiệu hoại tử.
Nhằm giải phóng lượng chất thải bị tắc nghẽn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ nhiều đoạn ruột non bị teo đồng thời dẫn lưu ruột qua thành bụng. "Cách làm này giúp bé không bị ùn ứ phân, tuy nhiên bệnh nhi phải tiếp tục nằm viện để được theo dõi", một bác sĩ cho biết.
Đến sáng 11/12, tức sau hơn một tháng nhập viện, bệnh nhi vẫn còn nằm khoa cấp cứu để được theo dõi tích cực. Bé vẫn chưa thể bú mẹ, nguồn dinh dưỡng chủ yếu là truyền dịch và bù điện giải liên tục. "Teo ruột bẩm sinh không phải là bệnh lý hiếm gặp nhưng teo nhiều vị trí gây mất mất chức năng ruột như bé là rất ít gặp", một bác sĩ nói.
Theo tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, teo ruột ở trẻ sơ sinh thường phải điều trị lâu dài, bệnh nhi có tỷ lệ được cứu sống không cao, nhiều bé phải mổ đi mổ lại nhiều lần. Một số trường hợp do thiếu dinh dưỡng nên cơ thể phát triển kém.
Thiên Chương