Đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng mũi kéo vẫn còn ghim sâu vào lồng ngực trái, bệnh nhi bắt đầu có dấu hiệu hôn mê nên được sơ cứu chuyển lên xe cấp cứu để đưa về TP HCM chữa trị. Ghi nhận sinh tồn trên xe cứu thương cho thấy bé bắt đầu bị suy hô hấp.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), kết quả chụp X-quang cho thấy kéo đâm thẳng vào lồng ngực ở khu vực gần tim nhưng may mắn, mũi kéo chỉ vừa chạm đến mạch máu chủ ở tim chứ chưa gây tổn thương ở mạch máu này. Trong trường hợp mạch máu bị vỡ, bé đã tử vong.
Sau khi có kết quả chẩn đoán đường đi của mũi kéo, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu để lấy mũi kéo ra khỏi cơ thể. "Ca mổ hoàn toàn thuận lợi, tuy nhiên do mũi kéo dính bẩn nên bệnh nhi vẫn được theo dõi để xử trí nếu xảy ra tình trạng nhiễm trùng vết thương dẫn đến nhiễm trùng máu", một bác sĩ cho biết.
Thuật lại tai nạn, người nhà cho biết khi một người lớn trong gia đình làm bếp và đang cầm kéo cắt đầu tôm thì bé lao đến rồi ù té nên không phản ứng. Mũi kéo đâm vào nạn nhân là loại kéo cắt thức ăn có mũi nhọn và sắc.
Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyên người lớn nên cẩn trọng hơn khi cầm các vật sắc nhọn ở gần các khu vực cho trẻ đi lại hoặc đùa giỡn.
Thiên Chương