SCMP ngày 9/12 dẫn thông báo từ phòng tư pháp thành phố Trung Vệ, khu tự trị Ninh Hạ cho hay Yang đã gọi cho cảnh sát vào ngày cưới, khiến nhà chức trách vào cuộc hủy bỏ hôn ước bất hợp pháp này.
Luật pháp Trung Quốc quy định đàn ông phải 22, phụ nữ 20 tuổi mới được kết hôn. Yang đang học lớp 8 theo chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm ở Trung Quốc. Tuổi của chú rể họ Li chưa được tiết lộ. Yang chưa từng gặp người đàn ông này và đám cưới được tổ chức mà không có sự đồng ý của cô bé, thông báo của chính quyền ghi rõ.
Gia đình Yang nhận khoản tiền sính lễ 250.000 nhân dân tệ (39.400 USD) từ nhà trai. Số tiền này cao gấp tám lần mức thu nhập trung bình hàng năm của người dân Trung Vệ.
Sau khi đám cưới bị hủy, người nhà hai bên gia đình bị giải lên đồn cảnh sát và tranh cãi gay gắt về khoản tiền sính lễ. Sau sáu vòng đàm phán do quan chức địa phương làm trung gian, gia đình Yang được yêu cầu đưa con gái về nhà và trả lại tiền sính lễ cho nhà Li.
Các báo cáo mô tả "người dân Trung Vệ có học thức kém và thiếu kiến thức về pháp luật". Tình trạng người dân chưa đủ tuổi kết hôn hay các bé gái tuổi vị thành niên, vẫn đang phải đi học, bị ép kết hôn là hiện tượng khá phổ biến ở đây.
Một nhân viên thuộc văn phòng tư pháp Trung Vệ nói với Beijing Youth Daily rằng Yang muốn đi học ở trường dạy nghề hoặc sau này chuyển đến sinh sống, làm việc ở các thành phố lớn của Trung Quốc. Cha mẹ Yang còn từng hứa tôn trọng lựa chọn của con gái.
Nạn tảo hôn vẫn khá phổ biến ở Trung Quốc. Tháng 6/2020, một thiếu nữ 17 tuổi ở thành phố Maoming, tỉnh Quảng Đông, được giải cứu khỏi cuộc hôn nhân ép buộc sau khi nói với giới chức địa phương cô bị cha mẹ ép lấy người đàn ông mới gặp sáu lần. Vài tháng sau, tại Sán Đầu, cũng thuộc Quảng Đông, một bé gái 13 tuổi được trở lại trường học sau khi kết hôn với thiếu niên 17 tuổi trong hôn lễ trang trọng theo phong tục địa phương. Hai bên gia đình cho hay cô dâu, chú rể đang yêu nhau và cha mẹ tin càng sớm trở thành ông bà, họ càng nhận nhiều phúc đức.
Hướng Dương (Theo SCMP)