Người cha dượng trên vừa bị bắt giữ vì hành vi đồi bại của mình. Nạo phá thai được xem là hợp pháp ở thành phố Mexico nhưng lại bị xem là phạm pháp ở hầu hết các bang của đất nước này. Nạn nhân sinh ra ở bang Quintana Roo thuộc bán đảo Yucatan, nơi cho phép phá thai nếu bị hãm hiếp. Người mang thai được phép bỏ đi mầm sống trong khoảng 3 tháng đầu. Nhưng với trường hợp của bé gái 10 tuổi trên, thai đã được hơn 17 tuần, vượt quá thời gian cho phép để phá.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Chính sự không thống nhất trên châm ngòi cho các vụ tranh cãi dai dẳng của nhiều nhóm hoạt động xã hội. Một phe đồng ý cho phá thai, phe đối lập lại nhất quyết phản đối. Các nhóm xã hội đang kêu gọi giới chức và Liên Hiệp Quốc vào cuộc điều tra vụ việc tại bang Quintana Roo. Giới chức địa phương cũng bị các nhóm này chỉ trích vì đã không làm hết trách nhiệm của mình.
Giám đốc điều hành nhóm cung cấp thông tin về sự lựa chọn sinh nở, Maria Luisa Sanchez Fuentes, cho hay: "Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Giới chức địa phương đã không hỗ trợ và tư vấn rõ ràng đối với các sản phụ. Chúng tôi yêu cầu họ phải có trách nhiệm".
Theo luật sư Francisco Alor Quezada, ông không biết liệu giới chức ở bang Quintana Roo có nói với cô bé về sự lựa chọn giữ lại cái thay hay không và cũng không chắc cô bé mang thai bao lâu khi mẹ nạn nhân mới báo cáo về việc con gái bị cưỡng dâm hồi tháng trước. Hiện, cô bé được các nhân viên xã hội chăm sóc chu đáo.
CNN đưa tin, cuộc tranh cãi về nạo phá thai bắt đầu nóng lên từ năm 2007 khi thủ đô Mexico, nơi được xem là tự do hơn cả, chấp nhận luật cho phép nạo thai trong ba tháng đầu.
Bình Minh