![]() |
Hiện trường vụ án. |
Viện KSND Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 4 người liên quan vụ án về tội giết người và cướp tài sản.
Tháng 12/2006, Hoàng Văn Sinh bàn với Trần Thị Lĩnh, 23 tuổi, kế hoạch "mồi chài" những người đàn ông có tuổi, giàu có để tổ chức đánh ghen tống tiền.
Cuối tháng 1, Lĩnh làm quen với ông Long (52 tuổi). Cô thông báo cho Sinh biết đã tìm được "con mồi" đúng dự định. Lĩnh cũng kể "kế hoạch" với Trần Thanh Huyền biết (đang ở nhờ cùng nhà).
Sáng 1/2, ông Long nhắn tin rủ Lĩnh đến nhà nghỉ tâm sự. Khoảng 10h cùng ngày, Lĩnh gọi điện cho Sinh, hẹn bàn kế hoạch tống tiền. Khoảng 16h, Lĩnh và Huyền, Sinh và người bạn tên Đỗ Đức Khánh gặp nhau bàn kế hoạch. Lĩnh thông báo: "Em có bồ giàu lắm, em muốn nhờ bọn anh quay nó ít tiền tiêu... Em cần tiền quá. Lúc nữa, em lên nhà nghỉ với lão ấy. Ở phòng nào, em sẽ nhắn tin cho bọn anh biết. Anh và anh Khánh đóng giả làm chồng em vào đánh ghen".
Sinh quay sang hỏi Lĩnh: "Nó có nhiều tiền không?". Lĩnh đáp: "Em nghĩ là nhiều. Mấy lần đi ăn, em thấy trong ví có mấy trăm nghìn đồng, nhưng có thẻ rút tiền".
Bàn xong, Lĩnh đi taxi đến nhà nghỉ Hương Giang, quận Long Biên gặp ông Long. Lĩnh nhắn tin ngay cho Khánh số phòng hai người sẽ vào tâm sự.
Vừa nhìn thấy Lĩnh trong phòng, Khánh “diễn” ngay: "Sao mày tán tỉnh rồi ngủ với vợ tao? Mày tưởng tao mù à?". Lĩnh vờ van: "Em xin anh. Anh bỏ dao xuống. Đừng làm thế". Khánh lao vào đánh ông Long, rút dao đâm vào ngực người đàn ông này khiến tử vong.
Ngày 6/2 và 9/2, Khánh và Sinh ra đầu thú. Huyền do cùng chung ý chí với Lĩnh, Khánh và Sinh, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản.
(Theo An Ninh Thủ Đô)