>> Những thành bại của bầu Kiên khi làm bóng đá
![]() |
Bầu Kiên đầu tư mạnh cho bóng đá từ hơn một năm qua. Ảnh: Mai Hương. |
Cú vung tay đầu tiên của bầu Kiên, chính là việc mua lại suất của Hòa Phát. Người trong cuộc khẳng định “giúp nhau là chính” nhưng số tiền bỏ ra mua suất một đội để chơi ở V-League là không nhỏ. Cùng với việc mua Hòa Phát, bầu Kiên thực hiện một loạt kế hoạch nhằm tăng cường sức mạnh cho CLB Hà Nội, với việc mua về nhiều chân sút hàng đầu, trong đó, đáng chú ý là tiền đạo Công Vinh.
Bản hợp đồng giữa bầu Kiên và Công Vinh được giữ bí mật đến tận bây giờ nhưng ai cũng cho rằng, nếu không bỏ ra ít nhất 15 tỷ đồng, Công Vinh đã không lật kèo bầu Hiển chỉ trong một đêm như thế.
Trong các ông bầu, ông Kiên luôn thưởng nóng ở mức vừa phải, không quá 500 triệu đồng cho một trận thắng. Trong cả mùa giải, dù có chơi hay đến mấy, thắng tưng bừng đến mấy, các cầu thủ cũng không được nhận hơn con số này. Tuy nhiên ở cuối mùa giải năm nay, bầu Kiên cũng đã vung tiền thưởng như các ông bầu khác. Thậm chí CLB trẻ Hà Nội ở giải hạng Nhất sau khi trụ hạng, đã nhận được một tỷ đồng tiền thưởng. Các cầu thủ ở CLB Hà Nội tại giải V-League, cũng được giải ngân tiền thưởng và lương trước khi nghỉ phép.
Hình ảnh và phát ngôn táo bạo của bầu Kiên |
Bầu Kiên luôn biết cách tiêu tiền như một đại gia đích thực. Mùa giải trước khi kết thúc, bầu Kiên bất ngờ xuất hiện trên sân Hàng Đẫy với xế hộp siêu sang Rolls-Royce Phantom rồng, có giá khoảng 30 tỷ đồng.
Như vậy, ngoài việc mua siêu xe, chỉ trong vòng hơn một năm, từ việc mua lại suất của Hòa Phát, tiền lót tay cho Thành Lương, Công Vinh, tiền hoạt động của hai đội Hà Nội, trẻ Hà Nội, tiền thưởng... số tiền chi tiêu của bầu Kiên lên tới hơn 100 tỷ đồng.
Mai Hương