Chiều 13/12/2006, Trần Nghĩa Nhân cùng đám bạn (xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) rủ nhau ăn nhậu. Hết bia và đồ ăn, cả toán kéo nhau đi trấn lột, lấy tiền nhậu tiếp.
Chúng vào quán tạp hóa "xin đểu" thuốc lá, rồi vác mã tấu đến quán karaoke của ông Nguyễn Văn Bình, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm tìm nữ tiếp viên. Cả nhóm dùng mã tấu và dao khống chế, bắt 3 nữ tiếp viên đưa về hướng xã Diên Toàn.
Nguyễn Nguyên Vũ, Nguyễn Tấn Phúc, Lê Bảo chở một cô đến nhà người quen, ép uống rượu. Còn Trần Nghĩa Nhân, Nguyễn Thanh Huy, Trương Công Lý đưa hai cô gái về nhà mẹ của Nhân.
Sau khi ép hai cô gái này uống bia, Nhân ra hiệu cho Lý và Huy dẫn một nữ tiếp viên đi nơi khác. Còn hắn dùng vũ lực cưỡng hiếp cô gái ở lại (14 tuổi).
Tháng 8, TAND huyện Diên Khánh xử phạt Nhân 2 năm 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái luật, 8 năm tù tội hiếp dâm trẻ em. Những người còn lại 1-2 năm tù.
(Theo Công An Nhân Dân)