"Tết nhất, chị "xin" 2.000 đồng/lượt", chị trông giữ xe máy đầu phố Nguyễn Xí, tay ghi số vé, miệng phân bua mỗi khi khách phàn nàn về giá.
Thế là, nhiều khách dù biết bị "chém" nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy nhiên, khi nhận vé, khách hàng vẫn chỉ nhận được chiếc vé "vĩnh cửu" ép nilông, trong đó đề giá tiền 1.000 đồng. Như vậy, gia chủ một mặt thu cao tiền so với quy định của thành phố Hà Nội, một mặt trốn được thuế.
Tương tự, ngay bên sườn sân trước Bến xe Gia Lâm cũng tồn tại một điểm trông xe của Công ty Vận hành hành khách phía Bắc. Tại đây xe máy được thu 2.000 đồng/lượt. Vé cũng dùng theo kiểu "vĩnh cửu" còn nhân viên trông xe chỉ giải thích vỏn vẹn: "Ở đây giá thầu điểm trông xe cao".
Tại chục điểm trông giữ xe như Chợ Hàng Da, Gia Ngư, Quán Sứ, khu vực xung quanh Viện Mắt Trung ương, khu vực Công viên Thủ Lệ..., tình trạng vi phạm giá và dùng vé không hợp lệ diễn ra phổ biến.
Ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Ban Thanh Tra Giao thông Công chính, bức xúc vì nạn trông xe trái phép, sai phép và thu vé giá cao đang tái diễn. Theo ông Giáp, các vi phạm chủ yếu là lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để trông xe không phép, loại thứ hai là có phép nhưng tranh thủ chiếm thêm lòng đường để trông giữ. Nhức nhối nhất là tình trạng "chém" khách, dùng vé sai. Trong dịp Tết Giáp Thân, một số điểm trông giữ xe đã "chém" 10.000 đồng/lượt.
Ông Giáp cho Tiền Phong biết thêm, tính trên toàn địa bàn Hà Nội có hàng nghìn điểm trông giữ xe. Trong đó, các điểm trông giữ xe sử dụng mặt đường, vỉa hè vào khoảng 500 điểm. Nghiêm trọng hơn, có đến 1/3 số điểm vi phạm.
Hà Nội hiện có đến 1,5 triệu xe máy và khoảng 1 triệu xe đạp. Nhu cầu điểm đỗ cho loại phương tiện này là rất cấp bách, nhất là dịp mua sắm cuối năm. Trong khi đó, TP Hà Nội hầu như chưa có đầu tư điểm đỗ cho loại phương tiện này. Tất cả đều phó thác cho "tư nhân".
Hơn nữa, để lập lại kỷ cương đô thị, năm 2004, Hà Nội không cho xe máy, xe đạp đỗ trên vỉa hè của 60 tuyến phố. Nhu cầu trông giữ xe vì vậy cũng tăng đột biến. Hàng trăm điểm trông giữ xe mọc lên trong khi đó cơ chế quản lý, điều hành mỗi nơi một khác đã gây nhiều bức xúc cho dư luận.
Các "điểm nóng" về trông giữ xe như: Chợ Đồng Xuân, Nguyễn Xí, xung quanh Nhà hát lớn, Đinh Tiên Hoàng, Công viên Thủ Lệ, quanh triển lãm Giảng Võ, Công viên Thống nhất, Chợ Hôm, Phủ Tây Hồ, Công viên nước, Văn Miếu, Chùa Bộc, Thái Hà... và khu vực các trung tâm thương mại, văn hoá của Hà Nội vẫn đang hứa hẹn một dịp Tết nóng bỏng. Tuy vậy, việc xử lý các sai phạm hiện gặp nhiều khó khăn.
"Nếu phát hiện tình trạng bắt chẹt, "chém" khách, chúng tôi cũng không thể xử lý được", ông Giáp thừa nhận. Lý do là Thanh tra Giao thông (TTGT) chỉ được kiểm tra giấy phép trông xe, kiểm tra việc chấp hành giấy phép. Việc thu giá cao lại do Sở Tài chính xử lý cũng như việc dùng vé không hợp lệ, trốn thuế lại do Cục Thuế xử phạt. Vậy là phải có "tổ liên ngành" mới kiểm tra và xử lý được.
Theo kế hoạch, từ ngày 15/12 (âm lịch), TTGT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đợt "truy quét" các điểm trông giữ không phép. Theo đó, xử lý nghiêm như thu hồi giấy phép các đối tượng sai phạm. Tuy nhiên, để ổn định hoạt động trông xe nhất thiết TP phải chuẩn hoá hoạt động này, cũng như uỷ quyền cho một đơn vị chuyên trách xử lý các sai phạm.