Nguyễn Nam Sơn nghe đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam. |
Ngay từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc, Sơn đã chọn mặt gởi vàng cho Lê Minh Cường, một nhân viên bảo vệ trong bến xe (trước làm nhân viên phòng điều độ, bị kỷ luật) để lo quản lý các dịch vụ thu tiền tại bến xe. Tháng 9/2004, Sơn thành lập Đội Quản lý dịch vụ và cất nhắc Cường lên làm đội phó Đội Quản lý dịch vụ của Bến xe Miền Đông. Với sự chỉ đạo của Giám đốc Nam Sơn, Cường đã ra sức tận thu các nguồn dịch vụ trong bến xe.
Vào bến xe, khách phải đóng cước bốc xếp hàng hóa với các phiếu nhiều mệnh giá khác nhau từ 2.000 đồng đến vài chục nghìn đồng. Tùy theo số lượng hàng hóa nhiều hay ít, các loại xe sẽ đóng tiền theo mức khác nhau, xe gắn máy, xích lô... chở hàng giá từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/lượt, xe tải từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/lượt. Các phiếu bốc xếp hàng hóa này được Sơn cho in không hề có con dấu của Chi cục Thuế TP HCM.
Phiếu giữ xe của hai bãi giữ xe do em vợ giám đốc Sơn đang thầu cũng do bến xe Miền Đông tự phát hành và tiền thu được hàng trăm triệu đồng từ 6 trụ điện thoại dịch vụ trong nhà ga nhưng đều trốn thuế Nhà nước. Mỗi ngày bến xe có khoảng 1.100 lượt xe khách đi và đến (khoảng 16.000-17.000 khách) thì số tiền phí thu được của đội quản lý dịch vụ lên đến hơn 500 triệu đồng/tháng. Do tự làm phiếu thu nên bộ sậu Sơn và Cường đã bỏ túi hàng tỷ đồng.
Sơn cũng cho phép Cường tự định giá khoán toàn bộ dịch vụ kinh doanh trong bến xe. Từ quán ăn nằm ở vị trí khu đón khách xe chất lượng cao, mỗi tháng giá khoán hơn 20 triệu đồng, quầy dịch vụ thuê bán hàng ăn, hàng nước, giá từ 1,8 triệu đồng/tháng đến 7 triệu đồng/tháng tùy theo vị trí, khu vực. Ngay cả xe đẩy của những người bán trái cây, hàng tạp hóa... hằng tháng phải đóng phí từ 1,5 triệu đến 1,7 triệu đồng.
Thậm chí những người bán hàng rong vốn liếng ít ỏi muốn có miếng cơm manh áo sống qua ngày cũng phải đóng từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng/tháng. Số tiền hàng tỷ đồng từ các dịch vụ tận thu đều được lập sổ sách ghi chép nhưng không hề được đưa vào hệ thống sổ sách kế toán của bến xe.
Hiện Sơn bị tạm giam 4 tháng để tiếp tục làm rõ vụ việc. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã triệu tập 15 người của Đội Quản lý dịch vụ bến xe để điều tra.
(Theo Người Lao Động)