12 đối tượng của vụ án gồm Nguyễn Trung Hải, Tạ Văn Hải, Ân Văn Thành, Vũ Văn Thư, Bùi Văn Long, Đặng Đình Quyền, Tạ Trung Hiếu, Tăng Xuân Lợi, Trần Kế Mạnh (tức Dũng), Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Văn Cường.
Theo Lao Động, hầu hết các đối tượng này là dân ngoại tỉnh trót bập vào ma tuý, khi "quê hương" không còn đủ tiền cung cấp cho những cơn nghiền, chúng đã bỏ về Hà Nội lang thang. Thế rồi "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", bọn chúng đã lập thành băng nhóm thuê nhà trọ tại số 14 tổ 27, phường Giáp Bát và 52 xóm Mới, Thịnh Liệt, Thanh Trì để ăn ở và hoạt động trộm cắp để kiếm sống.
Vụ thứ nhất vào lúc 1h30 ngày 18/7/2003, bọn chúng thấy một ngôi nhà ngõ 112, đường Hoàng Quốc Việt và phát hiện nhà số 7 trên tầng 2 mở cửa sổ. Thấy vậy bọn chúng trèo lên để ăn trộm. Không với tới được nên chúng đã trèo sang nhà bên cạnh lấy cắp một chiếc móc áo bằng sắt rồi duỗi ra thành cái móc để khều túi và lấy được 2,8 triệu đồng rồi trèo xuống, thuê taxi đi về. Chỉ vài ngày sau, bọn chúng lại tiếp tục trèo vào khu tập thể ĐH Ngoại Thương thò tay qua cửa sổ khều được 2 chiếc ĐTDĐ.
Vụ tiếp theo vào lúc 1h30 ngày 17/10/2003, chúng tới số nhà 12 ngõ 97, đường Nguyễn Chí Thanh thấy cửa sổ không đóng. Chúng lấy đèn pin soi vào trong thấy một túi xách và có 4 người đang ngủ. Bọn chúng đã đi tìm được một thanh tre dài 3 mét thò vào khều được chiếc túi ra lấy trong túi 300 nghìn đồng và một chùm chìa khoá, bọn chúng đã phát hiện chiếc xe Atilla để giữa nhà, chìa khoá vẫn cắm ở ổ khoá nên đã dùng khoá mở cửa nhà để dắt xe ra. Không may cho bọn chúng khi dắt chiếc xe được một đoạn thì bị vướng vào đồ đạc trong nhà nên bị chủ nhà phát hiện và hô hoán. Bọn chúng đã bỏ của chạy thoát.
Tổng cộng bọn chúng gây ra tới 33 vụ trộm cắp trị giá hàng trăm triệu đồng.