Hường làm kế toán trưởng từ tháng 9/1997 đến tháng 7/1999. Hết thời hạn, Tổng giám đốc Hồ Ngọc Đại phát hiện Trần Thu Hường có nhiều việc làm trái quy định về quản lý kinh tế nên phía Việt Nam không đồng ý ký tiếp hợp đồng. Nhưng đối tác nước ngoài, đại diện là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Hoan (Việt kiều Mỹ, giờ là Tổng giám đốc), cương quyết giữ bà Hường ở lại, bằng cách không họp HĐQT để bổ nhiệm kế toán trưởng mới.
Ngày 21/3, quyết định khởi tố vụ án đã được cơ quan điều tống đạt tại trường Quốc tế Hà Nội, cơ quan điều tra cũng đã áp dụng biện pháp cấm rời khỏi Hà Nội đối với Nguyễn Đình Hoan, Việt kiều Mỹ, Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Trường Quốc tế Hà Nội, và Trần Thu Hường, Kế toán trưởng của Công ty này. Cách đây 1 tháng, 2 nhân vật này cũng đã bị cơ quan công an cấm xuất cảnh.
Về phía trường Quốc tế Hà Nội, sau khi nhận được thông báo về việc khởi tố của cơ quan an ninh điều tra, mọi hoạt động của trường vẫn diễn ra bình thường. Ông Chủ tịch HĐQT Đoàn Văn Mừng đã tổ chức ngay cuộc họp HĐQT thông báo tình hình và có thể sẽ có một số thay đổi nhân sự trong thời gian tới. Ông Mừng cho biết: "Sai phạm của một số cá nhân tại trường quốc tế Hà Nội giờ mới được đưa ra ánh sáng là điều đáng tiếc. Vì lẽ nếu được đưa ra sớm hơn thì thiệt hại của trường sẽ không lớn đến vậy. Mặc dù đã có đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì năm 2004 và gần đây là Thanh tra chính phủ, nhưng vẫn còn đó tồn tại không được làm rõ.
Chiều 21/3, cơ quan an ninh điều tra đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển về vấn đề sai phạm tại trường quốc tế. Ngày 22/3, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển đã có công văn đề nghị Bộ công an giải quyết dứt điểm những hành vi tiêu cực của các cá nhân tại trường quốc tế Hà Nội. Trước đó, ngày 10/3, Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo Nguyễn Minh Hiển cũng cho biết, Bộ sẽ rà soát các văn bản liên quan đầu tư liên doanh với nước ngoài; kiểm tra quy trình cấp phép, thẩm định các cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ kiến nghị điều chỉnh các văn bản pháp luật về vấn đề này theo hướng chặt chẽ hơn. |
Tháng 4/2004, Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra hoạt động của liên doanh này. Tháng 10/2004, báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư cho thấy trường còn nhiều tồn tại về việc tổ chức hoạt động, chưa có quy chế làm việc, chưa phân công quyền hạn trách nhiệm giữa những người lãnh đạo, riêng vấn đề tài chính chỉ thấy sai lệch khoảng 8.000 USD, nhưng sai lệch này, theo đoàn kiểm tra chỉ là do ghi nhầm số liệu...
Tháng 5/2005, Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra đến làm việc với Trường quốc tế Hà Nội. Đoàn thanh tra xác định, trong việc góp vốn pháp định của đối tác nước ngoài, chưa đủ căn cứ xác nhận phía đối tác nước ngoài đã góp vốn 250.000 USD qua khoản chi phí "bôi trơn" trước khi thành lập liên doanh.
Việc ông Nguyễn Đình Hoan cùng với kế toán trưởng chi 4,6 tỷ đồng để trả lãi cho Vinaconex trong việc lắp hệ thống điều hòa là hoàn toàn không có cơ sở vì theo hợp đồng ký kết năm 1998, Phó TGĐ Vinaconex Bùi Doãn Tạo đã cam kết bằng văn bản: "Vinaconex cam kết ứng toàn bộ tiền để xây dựng và không tính lãi với khoản tiền đã ứng và các khoản phát sinh ngoài chi phí khác...". Vậy nhưng năm 2003, lại vẫn chính vị phó Tổng giám đốc này lại có công văn đòi phía trường quốc tế phải trả lãi. Với lý do Công ty Vaco, sau khi kiểm toán đã yêu cầu phải tính lãi. Tuy nhiên, trong điều kiện tự ứng vốn đủ, Vinaconex không phải đi vay ngân hàng thì không tính lãi mới là đúng nguyên tắc. Vì vậy việc chi trả 4,6 tỷ đồng tiền lãi cho phía Vinaconex là việc làm hoàn toàn không bình thường, có dấu hiệu thông đồng, cố ý làm trái, dẫn đến việc tham ô tài sản.
Theo cơ quan điều tra, gần 2,3 triệu USD tiền miễn giảm học phí cho hơn 600 lượt học sinh mà đoàn Thanh tra Chính phủ chưa thể làm rõ, với lý do nhiều người trong diện này là học sinh nước ngoài đã về nước, là điều vô lý. Theo quy định khi miễn giảm học phí, HĐQT của phải họp và ra quyết định. Riêng việc miễn giảm học phí này đã làm thiệt hại gần 40 tỷ đồng.
Vậy nhưng sau sự kiện đổ bể của Trung tâm đào tạo Quốc tế SITC, giới báo chí đã liên hệ ngay tới sự việc "bùng nhùng" tại trường Quốc tế Hà Nội, nhưng một cán bộ Cục đầu tư nước ngoài, thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư lại trả lời rằng vụ việc ở Trường quốc tế Hà Nội là quá nhỏ. Chẳng lẽ thiệt hại tới gần 40 tỷ đồng mà là quá nhỏ?
Hiện, cơ quan an ninh điều tra tiếp tục làm rõ sự vụ. Đặc biệt là xác minh sự liên quan của nhiều cán bộ cấp cao của nhiều bộ, ngành đã cố tình bao che cho các sai phạm tại trường Quốc tế Hà Nội.
Khánh Ngọc