Con trăn bị bắt trên ruộng lúa ở thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh lúc 18h30 ngày 18/11, đường kính thân 15-20 cm. Sau khi bắt được trăn, ông Tình đem về nhà, báo sự việc với chính quyền địa phương.
Khi nhà chức trách giải thích đây là động vật nguy cấp quý hiếm, ông Tình đã tự nguyện bàn giao con trăn cho Hạt kiểm lâm huyện Đức Thọ chăm sóc.
Ngày 19/11, Hạt kiểm lâm huyện Đức Thọ phối hợp với Vườn quốc gia Vũ Quang thả con trăn về tự nhiên, tại khu vực rừng ở huyện Vũ Quang trong tình trạng sức khỏe tốt.
Trăn gấm tên khoa học là Python reticulatus, nằm trong sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm động vật nghiêm cấm khai thác và sử dụng. Loài này sống ở rừng thưa, gần sông suối, dành phần lớn thời gian trên cây. Chúng có khả năng bơi lội rất giỏi, chủ yếu hoạt động về đêm; phân bố ở Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định.