Ngày 12/9, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin "Nơi sinh" vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15/9.
Song song đó, Bộ Công an có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu Việt Nam in thông tin "Nơi sinh" của công dân vào phần bị chú của hộ chiếu, đồng thời báo cáo chính phủ và Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về đưa mục "Nơi sinh" vào trường thông tin trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam.
Hộ chiếu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1/7, giữ nguyên kích thước so với mẫu cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than, các trang trong in ảnh chìm các danh thắng và không thể hiện thông tin nơi sinh.
Từ ngày 27/7 đến nay, nhiều người xin visa đi một số nước châu Âu như Đức, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech, Phần Lan gặp rắc rối với lý do thiếu thông tin nơi sinh dẫn đến không thể xác minh danh tính người mang hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ vẫn được tiếp nhận như bình thường.
Mới đây nhất, Đại sứ quán Mỹ cũng thông báo dừng phỏng vấn visa người có hộ chiếu mới bìa màu xanh tím than thiếu thông tin nơi sinh, kể từ 3/10. Cơ quan này khuyến cáo người đã có lịch hẹn phỏng vấn trong thời gian tới cần bổ sung bị chú nơi sinh.
Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), thông tin buộc phải có trên hộ chiếu bao gồm loại hộ chiếu, họ và tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính và ngày hết hạn hộ chiếu. Việc ghi nơi sinh trong hộ chiếu là tùy thuộc vào từng quốc gia, không bắt buộc. Tuy nhiên, ICAO cho biết khi lựa chọn bao gồm việc có bỏ qua thông tin nơi sinh hay không thì quốc gia hoặc tổ chức cấp hộ chiếu phải xem xét mọi hoạt động chính trị hiện tại liên quan, và liệu hộ chiếu đó có được công nhận tại các quốc gia khác hay không.
Diệp Tử