Rất khó để cản bước "cơn bão" Federer. |
Hạt giống số 1 người Thụy Sĩ Roger Federer đã có chiến thắng 3 ván trắng trước Ivo Minar với tỷ số khá đậm 6-1, 6-1, 6-1 chỉ trong vòng 61 phút thi đấu. Như vậy kể từ khi bị Marat Safin đánh bại tại bán kết giải Australia mở rộng thì Federer chưa hề để thua trên mặt sân cứng.
Nếu bảo vệ thành công chức vô địch giải Mỹ mở rộng năm nay thì Federer sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành được cả chức vô địch Wimbledon và chức vô địch Mỹ mở rộng trong 2 năm liên tiếp.
Trong trận đấu này Federer có tổng cộng 12 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (trong đó lần giao bóng mạnh nhất đạt vận tốc 208k/h), 34 lần đánh thắng điểm và chỉ phạm 10 lỗi tự đánh hỏng.
Ngoài Federer thì các tay vợt mạnh khác như Agassi (thắng 6-3, 6-1, 6-1), Tommy Robredo, Guillermo Coria, Carlos Moya, Richard Gasquet, Mario Ancic cũng đã lọt vào vòng hai.
Nước Anh tiếp tục thất vọng với 2 đứa con cưng Tim Henman và Greg Rusedski sau khi cả 2 đều bị loại khỏi giải ngay từ vòng một. Với chấn thương lưng, Tim Henman đã gác vợt nhanh chóng 4-6, 2-6, 2-6 trước Fernando Verdasco trong khi đó Greg Rusedski dù đã dẫn điểm trong 2 ván đầu nhưng cuối cùng lại để thua James Blake 7-5, 7-6, 6-3.
Ở giải nữ, hạt giống số 1 Maria Sharapova đã có được chiến thắng dễ dàng 6-1, 6-1 trước tay vợt người Hy Lạp Eleni Daniilidou chỉ trong 66 phút thi đấu.
Sharapova dễ dàng vượt qua vòng 1. |
Có thể nói đây là một khởi đầu khá thuận lợi của cựu số 1 thế giới (giữ được ngôi vị này trong một tuần trước khi phải trả lại cho Davenport ngay trước khi giải diễn ra) bởi vì kể từ khi thua Venus ở bán kết Wimbledon cho đến nay, Sharapova chỉ mới thi đấu 3 trận.
Ở một trận đấu khác, tay vợt Bỉ ĐKVĐ Roland Garros Justin Henin-Hardenne đã không gây sốc cho giới hâm mộ như tại giải Wimbledon (bị loại ngay từ vòng một) sau khi vượt qua Zuzana Ondraskova 6-3, 6-0.
Các tay vợt mạnh khác như Elena Dementieva (á quân giải năm trước), Anastasia Myskina (người dường như đã vượt qua các vấn đề tâm lý và thể lực) và Amelie Mauresmo đều thi đấu thành công và lọt vào vòng hai.
Theo nhận định của Tuổi Trẻ, nếu như ở giải nam chức vô địch chỉ là cuộc chạy đua giữa Federer và Nadal (nếu có thêm chăng nữa thì chỉ có Hewitt và Roddick, những người luôn thua Federer trong những lần đối mặt gần đây) thì ở giải nữ, chức vô địch vẫn còn bỏ ngỏ bởi số lượng các tay vợt có khả năng vô địch quá đông.
Nước Nga góp 3 gương mặt Sharapova, Myskina và Dementieva trong đó Dementieva dường như ít có khả năng nhất trong khi đó Sharapova và Myskina hoàn toàn có thể bước lên bục cao nhất.
Nước Mỹ góp 3 cây đại thụ, 2 đen một trắng Venus, Serena và Davenport. Cả 3 đều có khả năng giữ chiếc cúp vô địch ở lại nước Mỹ. Nước Bỉ cung cấp Henin và Clijster, cả 2 đã lọt vào chung kết giải Toronto, giải đấu tiền Mỹ mở rộng.