![]() |
Các cầu thủ ĐTVN đẵ sẵn sàng cho Honda Cup. |
Dù ban giám đốc Trung tâm HLTT QG I mở cửa theo lịch nhằm phục vụ phóng viên và những người hâm mộ đến theo dõi, tham quan buổi tập của các tuyển thủ nhưng số lượng phóng viên tác nghiệp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt, trên khắp mặt sân, người hâm mộ chỉ thấy duy nhất 1 phóng viên ảnh (không chuyên) ghi lại những khoảnh khắc của các tuyển thủ.
Buổi chiều là buổi tập chính trong ngày của ĐTVN (16-17h30), nên HLV Alfred Riedl đã áp dụng giáo án với khối lượng tương đối cho các học trò. Tuy nhiên, tất cả những bài tập của ông đều được gắn liền với bóng, tạo cảm giác hưng phấn, giúp các tuyển thủ vượt qua tâm lý “ngại nắng”. Sau màn khởi động thường kỳ, ông Riedl yêu cầu các học trò di chuyển chuyền bóng mọi cự ly, ngắn - trung bình - dài. Nhưng, khác với bài tập thông thường, trong lúc di chuyển, các tuyển thủ phải đề cao khả năng quan sát. Nếu cầu thủ nào muốn nhận bóng, người đó phải cất tiếng gọi đồng đội trước khi nhận bóng. Cầu thủ chuyền bóng sau khi nhận được tín hiệu, nhanh chóng xác định vị trí của người nhận và khẩn trương tung ra đường chuyền một cách nhanh nhất.
Ở một góc sân, HLV thủ môn Trần Văn Khánh mồ hôi nhễ nhại quần thảo với 3 học trò Quang Huy, Đức Cường và Hoàng Duy. Hầu như, ở tất cả các khoa mục, các thủ môn đều “thở ra bằng tai” trước những yêu cầu khắt khe của “bố” Khánh.
Sau khi kết thúc bài chuyền bóng, ông Riedl chia các tuyển thủ thành nhóm 3 người, chạy chuyền, lật cánh, dứt điểm cầu môn và có sự hoán đổi liên tục giữa các vị trí. Phần đầu của bài tập này, nhà cầm quân người Ao tỏ ra không mấy hài lòng về các học trò khi một số cầu thủ không tuân thủ yêu cầu mà ông đề ra. Phần cuối của buổi tập, như thường lệ là bài tập đối kháng. Ông Riedl chia đôi đội hình thi đấu nội bộ (2 hiệp x 10 phút), bên áo trắng và bên áo vàng. Sau 20 phút thi đấu, phần thắng cuối cùng nghiêng về đội áo vàng, với bàn thắng duy nhất của Đức Dương. Đặc biệt, ở hiệp thi đấu thứ 2, ông Riedl yêu cầu các tuyển thủ chỉ được sử dụng chân không thuận. Buổi tập trở nên sôi động và vui vẻ hơn rất nhiều khi ông Riedl áp dụng bài tập này. Theo quan sát của baobongda.com.vn, có nhiều tuyển thủ sử dụng chân “nghịch” khá gượng gạo và hơi cứng.
Trước khi thả lỏng, 3 thủ môn được dịp trổ tài bằng màn đấu súng trên chấm 11m với các tuyển thủ. Ở bài tập này, mỗi cầu thủ đá hỏng 11m đều bị phạt hít đất 10 lần và Bật Hiếu, Tài Em, Văn Quyến, Công Vinh đã phải thực hiện công việc bắt buộc đó.