Nhóm tội phạm người Trung Quốc lén cài dữ liệu vào cây ATM
Ngày 16/9, Yang Chang Cai (33 tuổi); Deng Cong Cong (29 tuổi) và Lian Yu (35 tuổi), trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, bị công an thành phố Vinh (Nghệ An) tạm giữ vì hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 290 (Bộ luật hình sự 2015).
Hồi tháng 8, Yang Chang Cai cùng đồng phạm nhập cảnh vào Việt Nam và tới thành phố Vinh thuê khách sạn. Hàng ngày, nhóm này dùng 3 bộ thiết bị điện tử có gắn camera mini và phần mềm thu thập dữ liệu; 3 khe cắm thẻ có gắn phần mềm thu dữ liệu, lén gắn vào nhiều cây ATM tại địa bàn thành phố Vinh để thu thông tin khách hàng.
Khi thu thập được dữ liệu, nhóm tội phạm nhập thông tin vào một thẻ giả và dùng thẻ này để rút tiền.

Yang Chang Cai (áo đen, đội mũ) được đưa đến một cây ATM ở TP Vinh để thực nghiệm điều tra. Ảnh: Anh Thư.
Từ nguồn tin báo của ngân hàng Vietinbank Việt Nam, ngày 11/9, Công an thành phố Vinh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm (Bộ Công an), bắt Yang Chang Cai, Deng Cong Cong và Lian Yu khi đang chuẩn bị rời khỏi Nghệ An.
Tang vật thu giữ gồm 3 bộ thiết bị điện tử có gắn camera mini và phần mềm thu thập dữ liệu; 3 khe cắm thẻ có phần mềm thu dữ liệu; 333 thẻ ngân hàng giả. Nhà chức trách xác định nhóm của Cai đã dùng 22 thẻ giả để rút gần 300 triệu đồng của các khách hàng.

Một thiết bị điện tử mà nhóm Cai cài vào cây rút tiền ATM. Ảnh: Anh Thư.
"Ngoài những biện pháp nghiệp vụ, Ngân hàng Vietinbank Việt Nam đã kịp thời rà soát và cung cấp các tài liệu quan trọng để phục vụ việc phá án, đảm bảo quyền lợi khách hàng", cán bộ công an cho hay.
Trước khi gây án tại thành phố Vinh, nhóm này đã thực hiện hành vi phạm tội ở nhiều tỉnh thành Việt Nam.

Nhóm nghi phạm Trung Quốc.
Sáng nay, Công an thành phố Vinh đưa nhóm nghi can tới một cây ATM để thực nghiệm điều tra.