![]() |
Chỉ cần 3 phút, Đỗ Hữu Thọ đã hoàn tất một loại giấy tờ giả. |
Chiều 7/3, trên đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Hoàng Thị Phượng (sinh năm 1972, quê Hưng Yên, tạm trú tại quận Phú Nhuận, TP HCM) đang chuẩn bị đi giao bằng cấp giả.
Tại cơ quan công an, Phượng khai nhận, từ chứng chỉ hành nghề, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, đến bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và cả bằng đại học, Phượng đều nhận làm với giá 1,3 triệu đồng/bằng. Cả phiếu xét nghiệm âm tính (cho những trường hợp xét nghiệm HIV/AIDS) cũng được Phượng nhận làm.
Trong ngày 7/3, lực lượng trinh sát cũng đã tóm gọn 2 đối tượng trong đường dây là Đỗ Hữu Thọ (sinh năm 1975, ngụ Long Thành, Đồng Nai, tạm trú ở phường Linh Trung, Thủ Đức) và Tạ Hữu Nên (sinh năm 1981, trú tại Gò Công, Tiền Giang, tạm trú ở phường 13, quận 10).
Khám xét nhà của 2 người trên, đường dây làm giấy tờ giả đã lộ diện. Tại cơ quan điều tra, Phượng khai nhận đã liên hệ và đặt Tạ Hữu Nên làm bằng cấp chứng chỉ giả với giá 800.000 đồng/bằng. Phượng đã đặt làm hơn 100 bằng cấp chứng chỉ giả các loại. Tạ Hữu Nên trở thành trung gian của đường dây "mua đứt bán đoạn" để ăn tiền chênh lệch. Nên gặp riêng Đỗ Hữu Thọ và đặt làm bằng giả với giá 300.000 - 400.000 đồng/cái.
Đỗ Hữu Thọ khai nhận, trước đây từng học nghề in ấn bao bì nên những công đoạn này đã rất nhuần nhuyễn. Thọ mua khung in lụa, máy sấy, máy ép nhựa... để thực hiện quy trình làm giả giấy tờ. Tại nhà của Thọ ở Long Thành, Đồng Nai, cơ quan công an đã tịch thu 6 khung in lụa, 1 máy ép nhựa, máy sấy... và hơn 450 bằng cấp, chứng chỉ hành nghề các loại làm giả. Công an cũng tịch thu nhiều dấu tròn làm giả: con dấu Sở GDĐT TP HCM, con dấu của Phòng Công chứng số 3 TPHCM, con dấu Bộ GDĐT, con dấu của Sở Lao động Thương binh Xã hội TP HCM và hàng loạt con dấu giả khác. Thọ đã giả chữ ký rồi đóng mộc giả vào các loại giấy tờ.
Trưa 8/3, khi cơ quan công an tiến hành thực nghiệm điều tra, chỉ cần 3 phút, Đỗ Hữu Thọ đã cho xuất xưởng một loại bằng cấp với đầy đủ con dấu, chữ ký nhưng là giả mạo.
(Theo Người Lao Động)