Chị Bùi Thị Hiến, một trong những nạn nhân của nhóm cướp đường này, kể lại: Lúc đó khoảng 19h, con đường liên huyện thuộc địa bàn huyện Gia Lộc đã vắng người qua lại. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chị Hiến vội vã phóng xe trở về nhà cho kịp bữa cơm tối. Khi đến gần thị trấn Gia Lộc, chị Hiến bất ngờ nghe thấy tiếng động cơ xe máy ở phía sau liền cho xe đi vào phía lề đường. Đúng lúc đó, hai gã thanh niên bất ngờ áp sát, tên ngồi sau giật của chị sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 2 triệu đồng.
Sự việc diễn ra quá nhanh, chị Hiến không kịp phản ứng còn hai tên cướp thì phóng xe bỏ chạy. Chị Hiến chỉ là một trong những nạn nhân của các vụ cướp tài sản liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian qua.
Cùng thời gian này, trên địa bàn các huyện, thị của tỉnh Hải Dương cũng liên tiếp xảy ra hàng chục vụ cướp giật có tính chất tương tự. Kẻ phạm tội thường nhằm vào những phụ nữ đi đường mang theo tài sản có giá trị. Thời gian sau này, các tên còn liều lĩnh nhằm vào những người đi bộ... gây hoang mang trong dư luận nhân dân.
Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã giao cho cán bộ Đội thẩm định án, thuộc Văn phòng CSĐT, Công an tỉnh trực tiếp thụ lý vụ án, nhanh chóng bắt giữ bọn chúng.
Địa bàn xảy ra các vụ cướp giật trên nhiều huyện, thị trong khi lực lượng cán bộ chỉ có 4 người nên việc rà soát gặp rất nhiều khó khăn. Hướng điều tra của các trinh sát tập trung vào những thanh niên không có việc làm, có biểu hiện bất minh về thời gian. Từ hướng nhận định đó, cán bộ Văn phòng đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố nơi xảy ra các vụ cướp giật tài sản, thực hiện việc rà soát.
Đầu tháng 7, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Văn phòng CSĐT đã phát hiện hai tên Phạm Văn Trường, 28 tuổi và Đỗ Văn Huyên, 33 tuổi, đều trú tại thị trấn Gia Lộc có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Lúc này, việc nắm bắt di biến động của chúng được cán bộ hai đơn vị khẩn trương xác minh. Ngoài những biểu hiện bất minh về kinh tế, hai tên này còn có dấu hiệu không bình thường về quy luật sinh hoạt. Thời gian các chúng ra khỏi nhà thường trùng khớp với thời điểm xảy ra các vụ cướp tài sản trên địa bàn.
Tiếp tục nắm bắt thông tin, các trinh sát còn phát hiện Huyên và Trường thường lén lút quan hệ với một chủ hiệu vàng trên địa bàn thị trấn Gia Lộc. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, ngày 9/7, Văn phòng đã phối hợp với Công an huyện Gia Lộc thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nhà của cả 2 đối tượng trên, CQĐT thu giữ được chiếc xe máy của Huyên là tang vật của vụ cướp tài sản.
Khi CQĐT thực hiện lệnh khám xét, bà nội của Huyên đã bước qua tuổi thất thập không khỏi xót xa. Hàng ngày, bà thấy Huyên vẫn đi sớm về khuya những tưởng cháu đi làm vậy mà... Bà chỉ mong Huyên nhanh chóng nhận tội để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Nguyên nhân đẩy Huyên và Trường vào con đường phạm tội là do thiếu sự quản lý của gia đình. Mẹ mất từ lúc còn nhỏ, còn người cha cũng không may qua đời, từ nhỏ Huyên đã sống trong sự chăm sóc của bà nội. Không có sự quản lý gắt gao của gia đình, Huyên lười lao động và chỉ muốn có tiền tiêu xài. Hoàn cảnh của Trường cũng khá phức tạp. Trường có 5 anh chị em với 5 người cha khác nhau... Người mẹ phải bươn chải kiếm sống cũng ít có dịp để ý đến con.
Để có tiền tiêu xài, Huyên và Trường đã bàn nhau thực hiện các vụ cướp giật tài sản. Vụ cướp tài sản xảy ra tại thành phố Hải Dương là ví dụ. Khi phát hiện chị Trần Thị Hương Linh, trú tại 410 đường Trần Hưng Đạo đi tập thể dục một mình, Trường cũng giả vờ đi tập thể dục. Sau khi áp sát chị Linh, giật được sợi dây chuyền trị giá gần 3 triệu đồng, chúng phóng xe máy bỏ chạy. Để tránh bị phát hiện, các tên thường sử dụng biển số xe giả khi gây án.
Tiếp đó, các tên đã gây ra vụ cướp dây chuyền của chị Nguyễn Thị Hương ở Toàn Thắng, Gia Lộc, lấy một sợi dây chuyền trị giá 2,6 triệu đồng. Số vàng lấy được, các tên bán cho Hoàng Văn Ba, 43 tuổi, chủ hiệu vàng trên địa bàn thị trấn Gia Lộc. Bước đầu, Huyên và Trường thừa nhận đã gây ra 15 vụ cướp giật trên địa bàn. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
(Theo Công An Nhân Dân)