Tuy tuổi đời của bọn cướp còn rất trẻ, nhưng mức độ, quy mô và và tính chất phạm tội của chúng rất chuyên nghiệp và táo bạo. Chúng sẵn sàng ra tay “chặt, chém” nạn nhân khi gặp phải sự kháng cự.
Bước đầu công an chưa xác định được kẻ cầm đầu. Nhưng qua khai thác Lương Minh Thành (17 tuổi), Huỳnh Thanh Cao (tự Chó, 20 tuổi), Cao Chí Trung (20 tuổi), Nguyễn Ca Ron (21 tuổi,cùng trú ở Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An ) và một người tên Đa (chưa rõ lai lịch) thì bọn chúng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp xe máy tại địa bàn quận Bình Tân (TP HCM) và tỉnh Tây Ninh. Sau đó đem xe bán cho một người tên Thành ở cửa khẩu Tho Mo, Campuchia.
Vụ cướp mới nhất mà bọn chúng vừa thực hiện bất thành tại quận Bình Tân (TP HCM), xảy ra hồi tháng 5. Đêm 8/5, anh M. (quê Nghệ An) đi công chuyện về đến trước KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân đã bị một nhóm thanh niên chặn lại đánh cướp xe máy. Nạn nhân kháng cự quyết liệt, đã bị bọn chúng dùng cây đánh gây thương tích nặng. Rất may, một người dân gần đó phát hiện tri hô nên bọn chúng bỏ chạy.
Cũng tại khu vực này, trước đó, khoảng 0h10 ngày 17/4, bọn chúng giả danh công an kiểm tra giấy tờ của anh T. Sau đó, chúng dùng còng khóa tay nạn nhân lại rồi cướp xe máy tẩu thoát.
Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 5/2007, bọn chúng đã gây ra 6 vụ cướp xe máy tại KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM. Sau khi gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy tại quận Bình Tân, chúng chuyển xe qua biên giới để bán và tiếp tục gây ra một số vụ cướp xe máy tương tự tại đại bàn tỉnh Tây Ninh.
Ngày 25/6, khi chúng đang chuyển những chiếc xe cướp được qua Campuchia tiêu thụ thì bị trinh sát công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) phát hiện bắt quả tang. Qua khai thác, chúng thừa nhận đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ cướp xe máy tại quận Bình Tân và Tây Ninh như đã nêu.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
(Theo Thanh Niên)