Băng cướp do Nguyễn Hoài Phong (22 tuổi) cầm đầu. 17 người còn lại cũng có độ tuổi rất trẻ, từ 14 đến 25.
Chỉ trong vòng 6-7 tháng, nhóm này đã liên tục thực hiện 19 vụ cướp táo tợn bằng thủ đoạn dùng những hung khí nguy hiểm như dao, mã tấu bất ngờ tấn công người đi đường rồi cướp lấy tiền, vàng, nữ trang và xe máy. Tổng giá trị tài sản mà băng cướp này chiếm đoạt lên đến hơn 2 tỷ đồng.
Băng cướp 18 thành viên rời tòa. Ảnh: X.H. |
Riêng Phong trực tiếp tham gia 13 vụ. Ngoài ra, "tướng cướp" này cũng tổ chức tiêu thụ những "chiến lợi phẩm" mà các "anh em" khác đem về được.
Các vụ cướp do Phong cầm đầu và "chỉ đạo" được thực hiện trên địa bàn rộng, từ TP HCM đến các tình Đồng Nai, Long An. "Đại ca" này cũng thường thích "kết nạp" những thành viên "nhí" vào băng của mình, trong đó có thành viên khi phạm tội chưa đến 14 tuổi.
Lúc 0h30 ngày 17/8/2006, hai "đàn em" trong băng cướp này là Vũ Hồ Giang Phong (19 tuổi) và Vũ Hoàng Thái Hòa (18 tuổi) "đánh lẻ" thực hiện một vụ cướp trên địa bàn quận Gò Vấp, TP HCM. Hai thanh niên này lừa một người đàn ông làm nghề chạy xe ôm đến một đoạn đường vắng rồi dùng dao đâm vào lưng khiến người chạy xe ôm gục ngã. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn kịp tri hô và người dân xung quanh đã kịp thời bắt giữ hai tên cướp này.
Từ việc bắt giữ 2 tên cướp trên, "thủ lĩnh" Nguyễn Hoài Phong và các thành viên khác cũng lần lượt sa lưới.
Tại tòa hôm nay, các bị cáo chen chúc trước vành móng ngựa, hầu hết đều còn rất trẻ. Phía sau, những người thân của các bị cáo đứng chật cả phòng xử. Trả lời những câu hỏi của tòa, các bị cáo không hề tỏ ra hối hận sau những hành vi phạm tội.
Tòa nhận định, đây là băng cướp hoạt động có tổ chức, côn đồ, có nhiều người tham gia, chiếm đoạt số tài sản lớn, gây hoang mang cho xã hội. Trong đó, có người phạm tội trong trường hợp tái phạm nên cần phải xử lý nghiêm. Hội đồng xét xử cũng nhắc nhở các ông bố bà mẹ có mặt tại phiên tòa cần nhìn nhận rõ trách nhiệm khi để những đứa con của mình "chưa kịp trưởng thành đã cấu kết với nhau tổ chức thành băng cướp và sẵn sàng cầm dao đâm vào bụng người khác để cướp tài sản".
Tòa án TP HCM tuyên phạt Nguyễn Hoài Phong 16 năm tù về hai tội cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Các bị cáo còn lại chịu mức án từ 5 tháng đến 7 năm 6 tháng tù.
Xuân Hoàng