Trong những năm gần đây, sự phát triển của mô hình đào tạo liên kết quốc tế đã mở rộng cánh cửa giúp nhiều người tiếp cận dễ dàng hơn với nền giáo dục của các quốc gia phát triển. Một trong những đơn vị triển khai mô hình đào tạo liên kết quốc tế thành công nhất tại Việt Nam có thể kể đến Trung tâm Đào tạo Quốc tế (CIE) - Đại học Quốc gia TP HCM. AUCP gồm chương trình Hợp tác Đào tạo Cử nhân Mỹ 2+2 (UCP) và chương trình Hợp tác đào tạo Thạc sĩ Mỹ 1+1 (GCP) được ký kết giữa giữa ĐH Quốc gia TP HCM và ĐH Houston-Clear Lake, bang Texas. Học viên sau khi học giai đoạn 1 tại CIE sẽ được chuyển tiếp chính thức sang giai đoạn 2 tại các trường thuộc hệ thống đại học Houston, bang Texas và 12 trường Đại học công lập ở bang Oklahoma như Oklahoma University, Oklahoma State University, Truman State University, University of Missouri St. Louis... Đây là những trường Đại học công lập đạt tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức kiểm định uy tín như Hiệp hội các trường Đại học Nam và Tây Mỹ (SACS và WACS), Hiệp hội các trường cấp cao về Quản trị Kinh doanh (AACSB), Hội đồng chương trình đào tạo Kỹ thuật công nghệ (ABET). ACP (1+2) là chương trình được ký kết giữa CIE và Đại học La Trobe, một trong 10 trường Đại học hàng đầu Australia. Kết thúc giai đoạn 1 tại CIE, sinh viên có thể chuyển tiếp vào năm 2 tại Đại học La Trobe (Melbourne) hoặc các cơ sở trường này ở Sydney, Perth, Brisbane, Hà Nội... Mô hình đào tạo liên kết tại CIE thực sự là mô hình đào tạo mang lại nhiều tiện ích cho sinh viên. Giai đoạn 1 tại CIE, sinh viên sẽ học chương trình được xây dựng theo mô hình chuẩn của các trường Đại học đối tác với đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước do chính các trường Đại học đối tác xét chọn. Trong khi đó, chi phí học tập tại CIE chỉ bằng 1/4 so với chi phí du học trực tiếp. Các khoản sinh hoạt phí cũng giảm đáng kể. Điều này đã góp phần giải quyết khó khăn về tài chính cho nhiều người. Sau khi hoàn thành 2 giai đoạn, sinh viên được nhận bằng do chính các trường Đại học đối tác cấp, có giá trị quốc tế và được nhiều trường Đại học trên thế giới công nhận. Một thuận lợi khác của các chương trình đào tạo cử nhân liên kết quốc tế tại CIE là học sinh không phải thi tuyển đầu vào mà theo cơ chế xét tuyển dựa trên thành tích học tập 3 năm THPT. Điều này đã góp phần làm nhẹ bớt gánh nặng thi cử cho các học sinh. Còn đối với GCP, lịch học được sắp xếp vào các buổi tối trong tuần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người đang đi làm. Nhân dịp chiêu sinh khóa mới, Trung tâm Đào tạo Quốc tế dành nhiều suất học bổng với giá trị từ 50 đến 100% học phí giai đoạn 1 cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Trung tâm Đào tạo Quốc tế: N.S. |