Ngày 12/10/2006, Nguyễn Thị Huệ, (16 tuổi, số 2/26 Nam Pháp 1, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Tô Lan Hương, (17 tuổi, ở 45 D2 Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền) sau khi trốn thoát từ nước ngoài về đã đến cơ quan pháp luật, tố cáo mình đã bị lừa gạt, bán làm gái mại dâm.
Kẻ lừa đảo không phải ai khác chính là Đỗ Thị Dâng, (33 tuổi, ở cụm 2, Đông Khê, Đằng Lâm, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Huyền, (19 tuổi, ở số 10/ B184 T6 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng). Ngay sau đó Cơ quan điều tra công an thành phố Hải Phòng đã làm rõ hành vi phạm tội của Dâng và Huyền để đưa ra truy tố trước pháp luật.
Tiếp đó, ngày 1/11/2006, Nguyễn Thị Tuyến, (16 tuổi, xã Hoàng Đồng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Đỗ Kim Cúc (20 tuổi, An Dương, Hải Phòng) cũng đến cơ quan công an tố cáo bị một số người đem bán vào quán cà phê thư giãn Hồng Ngọc (tổ 2, khu 7, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng) và quán Cẩm Ly 2 (tổ 17, khu 3, thị trấn Cát Bà, Hải Phòng).
Xác minh, điều tra, cơ quan công an đã phát hiện ra đầu mối trong đường dây buôn bán phụ nữ trẻ em từ các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hải Dương và Hải Phòng. Đặc biệt, qua điều tra phát hiện các quán thư giãn trá hình đã có biểu hiện tổ chức hoạt động mại dâm và là nơi tuyển dụng phụ nữ, trẻ em nhẹ dạ cả tin để bán đi nước ngoài làm gái mại dâm.
Ngày 9/11/2006, Ban chuyên án quyết định tổ chức phá án, đồng thời chọn 2 ổ mại dâm trá hình: quán thư giãn Hồng Ngọc và Cẩm Ly 2 để tấn công, bắt quả tang tổ chức hoạt động mại dâm.
Bùi Thị Ngọt, sinh năm 1957 (tổ 2 khu 7 phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng), vợ chồng Phạm Thị Mai Anh, (38 tuổi) và Nguyễn Thành Trung (27 tuổi, trú ở thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) đã bị bắt và khởi tố về hành vi "Chứa gái mại dâm và mua bán phụ nữ trẻ em".
Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện 5 kẻ khác trong đường dây mua bán phụ nữ trẻ em gồm: Diệp Văn Tám, (28 tuổi, Nam Hoà, Đồng Hỷ, Thái Nguyên), Ngô Thị Gấm (22 tuổi, ở Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên), Liễu Thị Bảy (30 tuổi, Đồng Hỷ, Thái Nguyên), Lý Hồng Tấn (tức Lý Huyền Linh, 25 tuổi, ở Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang) và Đào Thị Chững (43 tuổi, ở Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng). Hiện cơ quan pháp luật Hải Phòng đang hoàn chỉnh hồ sơ đưa ra truy tố trước pháp luật.
Từ tháng 10/2005 đến 2/2006, vợ chồng Phạm Thị Mai Anh, Nguyễn Thành Trung từng tổ chức chứa gái mại dâm thông qua hình thức mở quán thư giãn ở Cầu Đen (huyện An Dương, Hải Phòng) nhưng thu nhập không cao, liền chuyển địa điểm ra khu vực cảng cá (tổ 17 khu 3 thị trấn Cát Bà) với cái tên Massage Cẩm Ly 2.
Thấy có vẻ làm ăn được, vợ chồng Mai Anh, Thành Trung đã móc nối với một số kẻ khác ở các tỉnh khác trao đổi, tuyển dụng nhân viên phục vụ việc mua bán dâm.
Tháng 8/2006, Đào Thị Chững bán một số nhân viên cho quán Cẩm Ly 2. Tháng 10/2006, Ngô Thị Gấm và Lý Huyền Linh cũng lừa 2 nhân viên khác bán cho quán này cùng với giá 800.000 đồng/người.
Tám, Gấm, Bảy, Tấn đều khai nhận do nắm bắt được tâm lý, nhu cầu của các cô gái mới lớn ở vùng xa rất cần có việc làm để giúp đỡ gia đình nên bọn họ đã hứa tìm việc làm ổn định và có thu nhập cao. Chỉ với điều kiện đó các cô gái mới chấp thuận. Khi bàn giao cho các chủ và thu được tiền môi giới coi như việc đã xong.
Thực tế, quá trình tổ chức mại dâm, vợ chồng Mai Anh và Thành Trung thường ép những cô gái bán dâm phải tiếp khách theo yêu cầu của người mua dâm. Mỗi lần khách mua dâm, Anh, Trung thu về khoảng 60-80.000 đồng và gái bán dâm được hưởng 30.000 đồng. Tuy nhiên, các cô gái bán dâm cũng không được cầm tiền, mà chủ quán ghi vào sổ và trừ nợ vào tiền ăn và sinh hoạt.
Với việc kinh doanh nói trên, vợ chồng Mai Anh, Thành Trung thừa nhận mỗi tháng thu lời từ 18-20 triệu đồng.
Tại quán cà phê thư giãn Hồng Ngọc, Bùi Thị Ngọt không phủ nhận đã có thời gian dài hoạt động (từ tháng 7/2005 đến 11/2006), lúc đầu chỉ là đấm lưng thư giãn thu mỗi khách 30.000 đồng/giờ. Ngọt trực tiếp thu tiền và trả cho nhân viên 7.000 đồng/giờ.
Vì đông khách, quán Hồng Ngọc thường xuyên có 8-10 nhân viên phục vụ khách. Song, việc thu tiền "đấm lưng" theo giờ không được là bao, chủ quán Hồng Ngọc chuyển phương thức kinh doanh hoạt động mại dâm. Đồng thời móc nối với đường dây buôn bán phụ nữ nước ngoài vừa bán, vừa mua để thu lợi từ nhiều phía.
Tất cả các cô gái bị ép buộc bán dâm và bị bán đi nước ngoài làm gái mại dâm đều khẳng định, họ hoàn toàn ý thức được việc họ làm là suy đồi đạo đức. Nhưng, trong sự ràng buộc khá chặt chẽ của ông chủ, bà chủ chẳng khác nào đẩy họ vào thế không lối thoát thân.
Các cô gái Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Thị Huyền, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Thị Lệ Hằng khai rất thật, họ "đành nhắm mắt đưa chân..." vì mục đích "lao động" để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
(Theo Công An Nhân Dân)