Theo kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, ông Vi Du Lịch, bác sĩ, trưởng khoa Nam 1, đã lợi dụng việc kê đơn thuốc, vật tư y tế (y lệnh) cho các bệnh nhân tâm thần điều trị tại bệnh viện rồi cắt bớt. Sau đó, ông Lịch đưa cho nhân viên tuồn ra ngoài bán trục lợi, gây thiệt hại hơn 968 triệu đồng.
Bà Đinh Thị Thu Hồng, bác sĩ, trưởng khoa Nữ, cũng câu kết với cấp dưới tuồn thuốc ra ngoài bán, ăn chia số tiền 501 triệu đồng. Bà Hồng là vợ của giám đốc bệnh viện này.
Với hành vi tương tự, ông Phan Văn Giỏi, bác sĩ, trưởng khoa Nam 2, trục lợi 107 triệu đồng. Tổng số tiền mà 3 trưởng khoa gây thiệt hại là hơn 1,5 tỷ đồng.
Trong số thuốc bán ra có nhiều loại biệt dược, thuốc hướng thần, nằm trong danh mục phải quản lý đặc biệt. Tang vật thu giữ gồm 2.000 hộp, vỉ thuốc gồm 30 loại thuốc.
Trước đó, ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa vì hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.
5 người bị khởi tố gồm ông Vi Du Lịch, bà Đinh Thị Thu Hồng, ông Phan Văn Giỏi và 2 nữ điều dưỡng gồm Phạm Thị Nhung và Phạm Thị Phương. Cơ quan công an đã bắt tạm giam 3 người gồm: Vi Du Lịch, Đinh Thu Hồng, Phan Văn Giỏi; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Nhung và Phạm Thị Phương.
Nguyễn Ngoan