>> 'Dân chơi' hamster nháo nhác
>> Hamster - quà Noel 'hot' nhất của teen
Trao đổi với Ngoisao, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn) cho biết: "Chuột hamster là động vật chưa có trong danh mục được phép nhập khẩu. Mặc dù Cục Thú y, Cục Chăn nuôi đã đưa ra những thông tin khẳng định rằng việc buôn bán, vận chuyển và nuôi chuột cảnh hamster là trái phép và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh nguy hiểm, nhưng tại nhiều địa phương giống chuột này vẫn được buôn bán, nuôi tràn lan. Hamster được liệt vào danh sách động vật không được phép buôn bán và nuôi nên bất kể tổ chức, cá nhân nào có hành vi này đều có thể phải chịu mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng".
Chuột Hamter được phát hiện ở Syria từ năm 1839 và được nuôi làm cảnh ở nhiều nước. Trung bình một năm loại chuột này có thể đẻ khoảng 10 lứa, mỗi lứa từ 5 đến 10 con. Đây là giống vật chưa có trong danh mục được phép nhập khẩu. |
Cũng theo ông Sơn, những người buôn bán hoặc nuôi chuột hamster buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy giống chuột này theo đúng quy định. Tới đây, Cục chăn nuôi sẽ chỉ đạo các chi cục tiến hành thu gom và tiêu hủy loại chuột này trên các địa bàn. Những hành vi cố tình nuôi và buôn bán sẽ bị xử lý theo quy định.
Ngọc Hà