Thêm một vụ 'rút ruột' công trình |
Tiền môi giới nhiều hơn tiền mua đất |
Theo đó, ngày 6/1/2004, ông Nguyễn Văn Bách, Phó tổng giám đốc HUD và ông Phạm Tiến Hiệu, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 1 đã lập biên bản bàn giao mặt bằng 7.755,7 m2 đất cho Công ty cổ phần An Bình Tây. Thời điểm đó, mặc dù Công ty cổ phần An Bình Tây mới trả hơn 9 tỷ đồng (trong tổng số 30 tỷ đồng mua 7.755 m2 đất) nhưng vẫn được HUD bàn giao mặt bằng nói trên.
Theo Thanh Niên, tới ngày 12/3/2004, Công ty cổ phần An Bình Tây giải thể (do cổ đông chính là ông Hà Minh Đức, Tổng giám đốc, giữ 50% cổ phần rút khỏi danh sách cổ đông sáng lập), có công văn đề nghị HUD cho hủy bỏ hợp đồng mua 7.755 m2 đất nói trên và chịu nộp phạt 25 triệu đồng.
Tại sao đã nhận bàn giao mặt bằng 7.755 m2 đất (trong một hợp đồng "béo bở" vào thời điểm ấy vì giá đất thị trường cao hơn giá trong hợp đồng) mà Công ty cổ phần An Bình Tây lại "đột ngột" xin giải thể công ty và xin HUD "hủy hợp đồng" mua số đất này? Câu hỏi này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.