Khi bạn còn trẻ, bạn hướng về công việc và biết cách quản lý tiền bạc. Bạn không có nhu cầu kết hôn và sinh con đẻ cái. Do đó, khả năng cao khi về già, bạn sẽ vẫn độc thân, sống một mình. Kể cả có kết hôn và có con cái, bạn vẫn có xu hướng thích sống một mình. Đơn giản vì bạn cảm thấy ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bạn sẽ cô độc và rầu rĩ. Ngược lại, bạn biết cách tận hưởng tuổi già. Thời trẻ, bạn đã lao đầu vào kiếm tiền, học cách tiết kiệm và tích lũy tài sản, không dựa dẫm vào ai hết. Vì vậy, theo thời gian, bạn đã có được một số tài sản kha khá, đủ để sống dư dả khi về già.