Sáng 18/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Lương Thị Hương (55 tuổi) ở huyện Quỳ Châu và Lữ Thị Phương (50 tuổi) ở huyện Quế Phong về tội buôn người.
Quá trình xét xử làm rõ, đầu năm 2002, khi đi làm thuê ở Lạng Sơn, Hương được Mạc Thị Mai làm quen và kết thân rồi chỉ đường làm ăn, kiếm tiền dễ dàng bằng cách lừa phỉnh các cô gái ở vùng miền núi Nghệ An rồi bán lại cho Mai với giá 2 triệu đồng và trả thêm 500.000 đồng phí xăng xe, đi lại.
Giữa năm 2002, Hương gặp Lữ Thị Phương. Khi Phương nhờ Hương chỉ dạy cách làm ăn, kiếm tiền, Hương liền rỉ tai cho Phương về quê lừa phỉnh các cô gái, đưa đi làm thuê ở Lạng Sơn với tiền lương 600.000 đồng/tháng. Nghe bạn nói vậy, Hương tức tốc về quê kiếm người.
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Thùy Linh |
Tháng 9/2002, Phương gặp hai cô gái ở xã vùng sâu Tri Lễ huyện Quế Phong đang đi tìm việc làm. Ngay lập tức, Phương đưa ra lời mời đi làm nghề chặt mía thuê ở Lạng Sơn với tiền lương 600.000 đồng/tháng. Thấy hai sơn nữ nhận lời, Phương báo với Hương và tổ chức đưa ra Lạng Sơn.
Tại đây, Phương và Hương bán hai cô gái cho Mai. Vì lý do “hàng hơi xấu” nên Mai chỉ trả cho 3 triệu đồng và 500.000 đồng tiền xăng xe. Bán được “hàng”, Phương và Hương bắt xe về quê.
Năm 2010, sau một thời gian bị bán cho các nhà thổ ở bên kia biên giới, một nạn nhân thoát được về nước và viết đơn trình báo cảnh sát. Sau khi Phương và Hương bị bắt, Mai đã bỏ trốn và đang bị truy nã toàn quốc.
Sáng nay, HĐXX tuyên phạt Hương 6 năm tù, Phương 4 năm về tội buôn bán người.
Thùy Linh