Thứ bảy, 2/1/2021, 00:07 (GMT+7)

Bản đồ Việt Nam kết từ hơn 3 nghìn bông hoa

Hưng YênNgười dân thôn bốn xã Xuân Quang dành 3 ngày, dùng 3070 bông hoa các loại kết thành bản đồ Việt Nam.

Những ngày gần đây nhiều người tìm đến xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên check in tại lễ hội hoa Xuân Quan năm 2020 nơi tập trung hàng trăm loại hoa đua nhau khoe sắc.

Nhiều tác phẩm độc đáo được người dân làng hoa Xuân Quang kết lên từ các loại hoa khác nhau, trong đấy có tác phẩm Bản đồ Việt Nam được làm từ hơn 3 nghìn bông hoa của các hộ trồng hoa ở thôn 4, xã Xuân Quan.

Ông Đàm Văn Hưng, đại diện thôn 4, cho biết để làm lên tác phẩm Bản đồ Việt Nam thôn mang đến 3.070 cây hoa các loại.

“Mỗi ngày chúng tôi huy động 18 - 20 người, làm liên tiếp trong 3 ngày”, ông Hưng nói.

Tác phẩm “Bản đồ Việt Nam”, có các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Côn Đảo, Phú Quốc...

Nền đỏ được làm từ 3000 bông hoa xác pháo màu đỏ.

Trong khi ngôi sao vàng được kết bằng 70 cây cúc.

Các quần đảo được tạo từ đá cuội, cây xác pháo và cây dương xỉ.

Hoa được phun tưới thường xuyên để đảm bảo luôn tươi xanh, rực rỡ phục vụ du khách.

Ông Phú (60 tuổi, sống tại Hưng Yên, làm nghề nhiếp ảnh), chia sẻ lễ hội hoa năm nay gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp đặc trưng miền Bắc, gợi không khí Tết đoàn viên đầm ấm.

"So với những năm trước, lễ hội hoa năm nay được tổ chức công phu hơn, các tác phẩm độc đáo, bắt mắt", ông Phú nói.

Chị Nguyễn Thị Hà, một du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Tôi đến đây cùng bạn để ngắm hoa và chụp ảnh. Các tác phẩm được tạo từ nhiều loại hoa khác nhau rất ấn tượng, nhất là tác phẩm Bản đồ Việt Nam vô cùng kỳ công. Khung cảnh đẹp như thế này nhưng du khách tới tham quan và chụp ảnh không mất một loại phí dịch vụ nào".

Ngoài tác phẩm Bản đồ Việt Nam, lễ hội hoa còn thu hút du khách khắp nơi với nhiều tác phẩm độc đáo khác như Tháp hoa...

Tác phẩm hoa chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng,

Tác phẩm suối hoa.

Đăng Khoa

Đánh giá phiên bản mới