![]() |
Lá thư đánh dấu sự tan rã của ban nhạc Beatles năm 1969. |
Lá thư năm 1969 thông báo với Lee Eastman, lúc đó là luật sư và bố vợ của Paul McCartney, rằng ông không được quyền đại diện cho ban nhạc.
Sự việc này diễn ra sau một cuộc tranh cãi về quản lý giữa Paul McCartney cùng các thành viên khác trong ban nhạc.
McCartney muốn Eastman làm quản lý cho ban nhạc nhưng những thành viên còn lại muốn dùng quản lý của ban nhạc Rolling Stones.
Thông tin từ BBC được Tiền Phong đăng tải cho hay, lá thư này được bán hôm qua (5/5) cho một nhà sưu tầm tại Nottinghamshire. Lá thư có chữ ký của John Lennon, George Harrison và Ringo Starr với tên thật là Richard Starkey.
Lá thư có đoạn nói rằng ông Eastman "không được ủy quyền là luật sư hay đại diện pháp lý của ban nhạc Beatles hay của bất kỳ công ty nào mà Beatles có quyền kiểm soát".
Lá thư được soạn ra sau khi ban nhạc nhận ra rằng công ty mang tên Apple của họ đang trải qua thời kỳ rối loạn về tài chính và cần có quản lý mới.
Nhưng trong khi Lennon, Harrison và Starr chọn người quản lý của Rolling Stones là Allan Klein, McCartney lại đề xuất ông Eastman và con trai ông là John Eastman.
Trước khi cuộc bán đấu giá diễn ra, công ty đấu giá Christie's đã dự đoán rằng lá thư sẽ mang về tới 60.000 bảng.