![]() |
Những chiếc vé giả. |
Thời gian gần đây, giới lái xe tại các cơ quan Nhà nước thường rỉ tai nhau về một địa điểm bán vé cầu, đường có giá rẻ bất ngờ. Ngạc nhiên nhất là, nơi bán vé giả này lại nằm quanh các bãi đỗ xe tại sân bay Nội Bài.
Có mặt tại các bãi đỗ xe. Chẳng mấy khó khăn để nhận dạng những “nhân viên” bán vé lưu động. “Xe bác mấy chỗ? Bác cần loại vé nào?”, một “nhân viên” tiếp cận khách hàng.
Chọn loại vé xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi (mệnh giá 10 nghìn đồng/lượt). Anh “nhân viên” ra giá “5 nghìn đồng/vé”, tuy nhiên khi mặc cả 3 nghìn thì xong ngay.
Mua 10 vé với giá chỉ 30 nghìn (giá đúng phải là 100 nghìn đồng). Anh “nhân viên” còn nói: “Các bác cứ giới thiệu người nhà đi công tác qua sân bay Nội Bài đến đây mua cho tiện, rẻ nhé”.
Dạo một vòng quanh khu vực trước cửa ga sân bay Nội Bài, còn được nhiều “nhân viên” khác chào mời. Các “nhân viên” chủ yếu là người đánh giày, cả cánh lái xe taxi...
Một “nhân viên” bán vé kiêm đánh giày tiết lộ rằng: "Có một đầu nậu đã giao vé tận nơi. Người bán chủ yếu ăn lời từ giá chênh lệch. Cánh lái xe cho biết, trước cửa ga Hà Nội, bến xe Giáp Bát...cũng có hiện tượng nêu trên".
Làm cuộc khảo sát nhỏ với nhiều người và hầu như không ai nhận ra đây là vé giả. Chiếc vé mua có 2 nửa: phần cuống vé sẽ được nhân viên trạm thu phí giữ lại, phần kia lái xe giữ. Sở dĩ không ai phân biệt được vé giả vì chúng là những nửa vé thật được ghép lại với nhau một cách tinh vi. Người tinh ý chỉ phân biệt được nhờ đối chiếu số xê ri trên 2 phần này.
Ví dụ, vé giả 10 nghìn đồng/lượt mua được trên 2 phần có số xê ri khác nhau (vé thật phải trùng xê ri): Số xê ri cuống vé là HA/2006-B 0032615 nhưng trên phần còn lại số xê ri là BD/2006-B 0003715.
Dùng máy soi để phát hiện vé giả. Ảnh: Đ.N |
Tại Trạm thu phí số 2 (Gia Lâm, Hà Nội) thuộc công ty Quản lý sửa chữa đường bộ 234 (Khu Quản lý Đường bộ 2), nhiều chiếc vé đường không hợp lệ bị nhân viên thu phí phát hiện và tạm giữ.
Trong số này có đủ chủng loại như: Vé tháng, vé lượt, phù hiệu xe hộ đê, xe phòng chống bão lụt… Hầu hết, các loại vé này được làm rất tinh vi bằng cách in ấn, photo màu, dán ghép, nếu chỉ thoáng nhìn qua bằng mắt thường thì khó phát hiện là giả.
Gần đây, Trạm thu phí số 2- Cầu Đuống trong khi làm thủ tục bán vé tháng 11 cho lái xe, nhân viên bán vé Nguyễn Thị Thanh đã nhận thấy chiếc vé tháng 10 của xe này (có số xêri 290687 do lái xe đưa ra) có nhiều dấu hiệu đáng nghi.
Đưa chiếc vé nghi vấn vào máy soi, nhân viên bán vé mới xác định là vé giả. Cho đến khi bị phát hiện, lái xe đã dùng vé giả đi qua nhiều trạm thu phí trong cả tháng trời.
Những tưởng sau vụ Công an phường Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) điều tra, bắt giữ 2 đối tượng tiêu thụ và thu giữ hàng trăm chiếc vé thu phí cầu, đường bộ giả thì tình hình sẽ giảm.
Tuy nhiên, trên thực tế sự việc vẫn tái diễn với mức độ ngày càng tinh vi. Ông Trần Phương Nam, Đội trưởng Trạm thu phí số 2 bức xúc: Ngày 7/12, nhân viên thu phí tiếp tục phát hiện xe ô tô sử dụng vé tháng giả qua trạm.
Trước đây, nhân viên bán vé ghi số tháng vào vé trước khi bán. Sau khi phát hiện nhiều trường hợp giả mạo chữ viết nên cơ quan chức năng đã dùng con dấu để đóng lên vé tháng.
Qua tìm hiểu loại vé cầu, đường được làm giả nhiều nhất là vé phí quốc lộ lượt. Lái xe khi mua vé đi qua các trạm thu phí thì nhân viên kiểm tra và thu giữ lại một phần cuống vé sau đó nộp lên cho kế toán kiểm tra và rồi tiêu huỷ. Nhưng, không hiểu sao vẫn có nhiều cuống vé lọt vào tay những kẻ làm giả vé cầu, đường.
Ông Nam, Đội trưởng Trạm thu phí số 2 (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, tính riêng từ đầu năm 2006 đến nay, các trạm thu phí trên địa bàn Hà Nội đã phát hiện hàng chục các loại vé thu phí cầu đường bộ được làm giả.
Đơn vị đã chỉ đạo các nhân viên thu phí tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Tất cả những trường hợp đi qua trạm thu phí nếu có dấu hiệu nghi ngờ sẽ bị yêu cầu giữ lại để đưa vào máy soi. Tuy nhiên, việc xử lý các trường hợp sử dụng vé giả hiện rất khó khăn.
(Theo Tiền Phong)