Tính xấu khiến người khác không "phục" hoặc coi thường ở bạn chính là bạn quá do dự trong hành động. Bạn làm gì cũng cân đo đong đếm thiệt hơn, tính toán quá mức chi li. Bạn tỉ mỉ, nhưng lại chắc lép, và trong suy nghĩ của những ai không ưa bạn, thì bạn rất hẹp hòi, tủn mủn, thậm chí là "kém sang". Bạn thường đi theo sự chỉ dẫn của người khác, luôn cố gắng không để mình bị thua thiệt và có xu hướng "gió chiều nào che chiều nấy", chẳng mấy khi thể hiện được sự quyết đoán. Tất nhiên là với tính cách này, bạn khó lòng leo lên chức lãnh đạo hay đảm nhận những vị trí mang tính quyết định cho cả tập thể. Vì vậy, bạn không có cơ hội được mọi người nhìn nhận và đánh giá cao.