Trước đó vào tối 30/4, công an quận Long Biên đã bắt quả tang Nam giấu trong người 2 chiếc bằng tốt nghiệp PTTH giả của Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội, đang chờ khách để giao hàng.
Tại cơ quan công an, Nam khai từng có một tiền án, mới đi tù về. Từ cuối năm 2007, anh ta quen biết một người tên Hùng, nhà ở huyện Sóc Sơn. Hùng giới thiệu với Nam nếu có ai có nhu cầu làm bằng tốt nghiệp PTTH giả thì giới thiệu, Hùng trực tiếp làm và sẽ trả hoa hồng cho Nam. Địa điểm giao dịch khi có "hàng" là một nhà chờ xe buýt trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài.
Từ đó, Nam nói với những người quen biết rằng anh ta có "mối" làm bằng giả như thật, có số và phôi của Sở Giáo dục - Đào tạo, người có nhu cầu chỉ cần chứng minh nhân dân là làm được. Nhiều người đã tìm đến Nam đặt vấn đề mua bằng, chứng chỉ giả. Mỗi bằng tốt nghiệp PTTH, Nam thu từ 2,5 triệu đến 6 triệu đồng, các loại chứng chỉ thì giá từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu đồng.
Ngày 27/4, Nam liên lạc với Hùng có người đặt làm 2 bằng tốt nghiệp THPT giả với giá 2,5 triệu đồng mỗi chiếc. Hai triệu đồng đã được chuyển trước cho Hùng. Ba ngày sau, Hùng gọi điện cho Nam đến lấy "hàng" thì bị bắt.
Ngay sau đó, kẻ chuyên sản xuất bằng giả cho Nam đi tiêu thụ cũng bị bắt giữ. Tên thật của kẻ này là Nguyễn Văn Hưng, 27 tuổi, ở huyện Sóc Sơn. Tại cơ quan công an, Hưng thừa nhận đã làm 2 tấm bằng giả nói trên tại cửa hàng photocopy của Nguyễn Văn Ngợi, 28 tuổi ở cùng huyện.
Triệu tập Ngợi, anh này khai nhận lấy từ Hưng 10 tấm giấy chứng chỉ có dấu công chứng để hoàn thiện quy trình làm giấy tờ giả. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hưng, Ngợi và Nam, Công an quận Long Biên thu giữ nhiều phương tiện phục vụ quy trình làm giấy tờ giả như máy scan, máy in màu, máy tính.
Trong số này, Hưng là một cán bộ thanh tra xây dựng, khá am hiểu về công nghệ thông tin nên đã tận dụng khả năng của mình vào việc làm vi phạm pháp luật.
Khánh Ngọc